Những nỗ lực trong công tác thi công công trình Quốc môn Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Cập nhật 01/12/2017, 08:12:19

Chính thức khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2016, mặc dù quá trình thi công, công trình Quốc môn Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phải tạm dừng để điều chỉnh thiết kế xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn và có sự thay đổi đơn vị thi công nhưng với tiến độ đạt được cho đến thời điểm hiện nay thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư là Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cũng như đơn vị thi công.

 

Đến nay tiến độ thi công Công trình Quốc môn Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã đạt hơn 75% khối lượng công trình. Để đảm bảo tiến độ cũng như yêu cầu chất lượng công trình, đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực với 60 nhân công, thực hiện 3 ca liên tục trong ngày, quyết tâm hoàn thành phần thi công công trình vào cuối năm 2017.

Ông Nguyễn Trọng Quyền, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thiết kế xây dựng và thương mại Phúc An – Vĩnh Phúc cho biết: “Công trình Quốc môn có độ cao 33 m, đặc thù công trình không đổ vách thẳng đứng mà đổ theo hình kiếm, mà không phải đổ cốt pha 5m một mà phải đổ từng mét một để theo hình cong. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng đến nay đơn vị đã thi công đến cốt 25m, đơn vị cũng quyết tâm đến 31.2017 sẽ hoàn thành xong và bắt dằm ngang qua”.

Được biết, công trình Quốc môn Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ban đầu được thiết kế theo chiều thẳng đứng, độ cao 33m, dựa trên mẫu thi tuyển của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, sau đó theo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, thiết kế công trình được điều chỉnh một số chi tiết, mang biểu tượng nhà rông để phù hợp với kiến trúc của đồng bào Tây Nguyên. Vì vậy công trình đã phải tạm dừng từ tháng 12.2016 để điều chỉnh thiết kế xây dựng. Sau 5 tháng tạm dừng thi công đến tháng 5.2017 công trình tiếp tục thi công trở lại. Tuy nhiên quá trình thi công công trình Quốc môn, DNTN Việt Trực Gia Lai, đơn vị được chỉ định thầu theo Luật đấu thầu đã không đảm bảo yêu cầu về tiến độ công trình. Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ cũng như kỹ mỹ thuật công trình, theo Luật đấu thầu chủ đầu tư quyết định thay đổi đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng và thương mại Phúc An, Vĩnh Phúc tiếp tục thi công. Mặc dù quá trình thi công, đơn vị gặp không ít khó khăn do phải vận chuyển toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ xây dựng cũng như huy động nhân lực từ miền Bắc vào, đồng thời thi công trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt ở khu vực biên giới, nhưng đến nay công trình vẫn đảm bảo tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Tự Quyết, Phó Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Công trình mang tầm vóc lớn và độ kỹ mỹ thuật đòi hỏi cao nên DNTN Việt Trực không đáp ứng được tiến độ thi công. Vì vậy Công ty Phát triển Hạ tầng được sự đồng ý của BQL KKT tỉnh chọn một nhà thầu phụ ở phía Bắc. Đơn vị này có đầy đủ nhân lực và trang thiết bị để thực hiện xây dựng công trình này. Vào thời điểm này tại công trình này, đơn vị thi công đã rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ công trình để hoàn thành công trình”.

Công trình Quốc môn Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là công trình trọng điểm Quốc gia,  là biểu tượng mang tính tượng trưng như cổng ngõ vào đất nước Việt Nam.  Xác định ý nghĩa quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia, quá trình thi công công trình, chủ đầu tư đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình. Vì vậy tin rằng với tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư đối với công trình trọng điểm quốc gia cùng sự nỗ lực tích cực của đơn vị thi công, công trình Quốc môn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ sớm hoàn thành, tạo nên diện mạo mới của cửa ngõ quốc gia, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời