Huyện Kbang là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra. Bằng tình cảm và trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân tới huyện Kbang để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi nhận lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 ngay trong tối 29/10 đã khẩn trương cơ động tới các địa phương thuộc huyện Kbang để giúp bà con khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra. Bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại, khiến nhiều bà con nơi đây bị sập, hoặc hư hỏng nhà cửa. Như gia đình anh Đặng Văn Đông ở Thôn 1, xã Lơ Ku giờ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự tàn phá của bão số 9. Khi ấy anh Đặng Văn Đông chỉ biết ôm chặt vợ và 02 đứa con nhỏ nhìn căn nhà bằng gỗ của mình bị bão cuốn phăng trong sự bất lực. Cùng với các ngành chức năng của huyện Kbang và chính quyền địa phương xã Lơ Ku, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang khẩn trương giúp gia đình anh Đặng Văn Đông làm lại căn nhà.
Anh Đặng Văn Đông – Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai xúc động nói: “Cơn bão số 9 vừa rồi làm nhà tôi bị sập hoàn toàn. Cũng nhờ chính quyền địa phương và bộ đội đã về giúp đỡ gia đình tôi. Gia đình cảm ơn chính quyền địa phương và bộ đội nhiều lắm!”.
Trên địa bàn huyện Kbang có 04 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 252 ngôi nhà bị tốc mái, 03 làng bị cô lập, 14 điểm sạt lở; hơn 400 ha lúa, hơn 2800ha mía bị đổ ngã và nhiều thiệt hại khác… do bão số 9 gây ra cho người dân và nhà nước.
Thiếu tá Trần Nam Trung – Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “Sau khi nhận nhiệm vụ từ Bộ CHQS tỉnh, đơn vị đã tiến hành củng cố con người, phương tiện vật chất để cơ động giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 9 tại 3 xã Lơ Ku, Tơ Tung, Đăk Rong của huyện Kbang. Đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhanh chóng giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 9 để sớm ổn định cuộc sống”.
50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 50 đã hỗ trợ di dời 60 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, giải phóng gần 10 km đường giao thông để người dân lưu thông tránh bão; đồng thời làm lại 05 căn nhà đã bị sập hoàn toàn và tốc mái; dựng lại 01 cổng chào, sửa chữa 01 trường học. Hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện Kbang và chính quyền các xã: Lơ Ku, Tơ Tung, Đăk Rong giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, ổn định chỗ ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp.
Ông Hồ Xuân Dương – Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện cũng như Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện đã cử lực lượng bộ đội về giúp dân rất kịp thời, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống”.
Cùng với 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 50, Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia giúp dân ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 9; phân công lực lượng trực 24/24 tại các địa điểm xung yếu dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp nhân dân trong bão lũ của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh càng tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân sẵn sàng cống hiến./.
Hà Đức – Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)