Những người hết mình vì bình yên khu phố

Cập nhật 13/6/2016, 14:06:53

 Làm việc vì sự nhiệt tình và đó cũng là cách mà mỗi công dân thể hiện trách nhiệm của mình đối với địa phương, đất nước. Đây là chia sẻ của những lực lượng bảo vệ dân phố ở các xã, phường trên địa bàn Tp.Pleiku.

Dù chế độ được phụ cấp chẳng đáng là bao, nhưng với họ được tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và cuộc sống yên bình cho người dân. 

 

 

Những người tham gia vào Tổ bảo vệ dân phố ở 23 xã, phường trên địa bàn Tp.Pleiku làm nhiều công việc để có thu nhập, chăm lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Người làm kinh doanh, mua bán, người làm xe ôm, bóc vác, thợ hồ… song bất kể ngày hay đêm khi địa phương, lực lượng công an huy động, họ luôn nhanh chóng có mặt.

Ông Trần Đỗ Phủ – Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố 2, phường Hội Thương, Tp.Pleiku. cho biết: “Lực lượng bảo vệ dân phố là cánh tay nối dài của công an phường. Nhiều lúc mình đang ngủ ở nhà 12 giờ đêm, 1h sáng, có một số thanh niên tụ tập trong hẻm tối tăm, nhân dân điện thoại báo mình. Với tinh thần trách nhiệm, 1h đêm tôi cũng một mình xuống hiện trường giải thích cho thanh niên và yêu cầu giải tán. Trách nhiệm làm bảo vệ dân phố, tôi thấy đây là niềm đam mê”.

Ông Lê Quang Tùng – Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Hội Thương, Tp.Pleiku. nói: “Chúng tôi xác định trước đã tham gia bảo vệ  an ninh trật tự thì đương nhiên sẽ có những khó khăn, phức tạp xảy ra nên phải chấp nhận vì bảo vệ bà con, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân thì chúng tôi không quản ngại khó khăn”.

Dù chế độ phụ cấp dành cho lực lượng bảo vệ dân phố, trưởng, phó ban bảo vệ dân phố chẳng đáng là bao, chỉ từ 50% đến 75% mức lương tối thiểu chung song điều mà thành viên các tổ dân phố gắn bó dài lâu với công việc, chính là sự nhiệt tình, trách nhiệm và mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đem lại cuộc sống bình yên của nhân dân. Chính vì thế mà nhiều người đã gắn bó với công việc này được hơn 20 năm. Công việc của lực lượng bảo vệ dân phố không chỉ tuần tra ban đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật mà còn tham gia giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện được tổ chức trên địa bàn, cùng nhiều công việc không tên khác theo sự huy động của chính quyền địa phương, lực lượng công an. Công việc gian khổ, thậm chí là có thể nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, song niềm tin của chính quyền địa phương và nhân dân là động lực thôi thúc những thành viên tổ bảo vệ dân phố cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

Ông Võ Minh Tâm – Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku. chia sẻ: “Mong muốn trong địa bàn mình bình yên, không có tội phạm để anh em làm đỡ vất vả hơn”.

Những giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của các cấp chính quyền địa phương, ngành Công an khen thưởng cho các tổ, ban bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ dân phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp thầm lặng của những quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là động lực giúp những quần chúng quả cảm này có thêm động lực để hoàn thành tốt hơn công việc được giao, vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.

Thiên Thanh-Minh Trí

Trả lời