Những khó khăn trong việc phát triển giáo dục ở xã Đak Sông

Cập nhật 01/12/2017, 08:12:59

Đak Sông là xã thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Kông Chro hơn 30 km. Mặc dù trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhưng thực tế hiện nay điều kiện về giáo dục ở xã gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Chính vì thế đã ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì các hoạt động dạy và học ở các trường cũng như công tác phát triển giáo dục ở xã. Làm thế nào để phát triển giáo dục ở những vùng khó như xã Đak Sông, đó là điều luôn trăn trở và tìm lời giải đối với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương.

Một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong việc phát triển giáo dục ở xã Đak Sông, huyện Kông Chro đó là cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn và chưa đảm bảo. Mục đích xây dựng phòng này tại Trường TH và THCS Cao Bá Quát xã Đak Sông đó là để các em học sinh nhà cách xa trường ở lại trong những ngày mưa bão, nhưng do chưa có thư viện nên nhà trường đành phải dùng nó như một cái kho để bảo quản sách báo, đồ dùng dạy học và các trang thiết bị. Bên cạnh đó, nhà trường vẫn chưa có nhà thực hành, trang thiết bị và đồ dùng dạy học vẫn còn thiếu, đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Hơn nữa, điều kiện của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo ở đây rất khó khăn và thiệt thòi.

Em Đinh Thị Ech, Trường TH &THCS Cao Bá Quát, xã Đak Sông, Kông Chro- Gia Lai nói: “Em rất thích đọc sách, nhưng sách ở thư viện rất ít, chúng em phải mượn sách vào lớp để đọc”.

Cô Phạm Thị Cẩm Hằng, GV Trường TH & THCS Cao Bá Quát, xã Đak Sông, huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Tôi là 1 giáo viên trẻ, mới về trường được 4 năm, ở đây đường xá đi lại rất khó khăn, cách trung tâm huyện 30km, nếu thời tiết không thuận lợi các đoạn đường rất thấp trũng, mưa ước từ suối rất dễ gây ra lũ quét từ suối. Các em học sinh đi học rất xa, 4-5 km, Các em phải đội nắng đội mưa đi học, rất vất vả. Ngoài thời gian học các em phải đi trợ giúp gia đình, đi rất xa thường về không kịp, hầu như không có thời gian từ học ở nhà, các em gần như là lao động chính trong gia đình. Thầy cô 5h sáng phải đến các làng, gọi các em đến lớp học. Giáo viên rất vất vả”.

Chưa có phòng thư viện, nhà thực hành cùng với trang thiết bị còn thiếu thốn, hỏng hóc do trang bị cách đây đã lâu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các phương pháp dạy học mới ở Trường TH và THCS Cao Bá Quát, xã Đak Sông. Cán bộ, giáo viên trong trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để khắc phục tình trạng trên nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Thầy giáo Huỳnh Văn Tạo, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Cao Bá Quát, xã Đak Sông, Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Đối với 1 trường THCS nhưng chưa có phòng học bộ môn để học những môn học cần thiết như thí nghiệm, ngoại ngữ. Các em chưa được học với máy vi tính. Nhà trường mong muốn có thể xây dựng phòng thư viện hoàn chỉnh để có điều kiện trang thiết bị đầy đủ sách vở cho các đọc sách và học ở thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường chưa có phòng học bộ môn nên mong muốn xây dựng được 6 phòng học để các em có điều kiện học tập ngang bằng với các vùng thuận lợi khác, khỏi thiệt thòi”.

Đó là điều kiện của trường nằm ở trung tâm xã, còn ở các điểm trường tại các thôn, làng trong xã Đak Sông cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và việc sinh hoạt, giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn hơn. Mong rằng, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa để việc phát triển giáo dục ở những vùng khó như thế này bớt khó khăn./.

Hà Đức, R’Piên

 

Trả lời