Những kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai.

Cập nhật 02/10/2015, 10:10:09

Trong năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về giảm nghèo. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp; tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo, hộ nghèo. Các chính sách về giảm nghèo thực sự đi vào cuộc sống, công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Các chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi vật nuôi đã giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp ngành, và các đoàn thể đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, văn bản liên quan, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đồng bộ, thực thi đến được với người dân và đi vào cuộc sống. Tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Anh Siu Vih, xã Chư Dôn- huyện Chư Pưh nói: “ Khi trước mình nghèo, mình được vay vốn để làm tiêu, bây giờ mình thoát nghèo rồi. Nhà mình bây giờ cái gì cũng có hết, xe máy có, cộc cạch có nè, ti vi có nè, có đầy đủ hết”.

      Cùng với việc hỗ trợ vốn vay sản xuất, nhiều dự án khuyến nông, khuyến ngư, chính sách đầu tư nông nghiệp nông thôn đã triển khai các mô hình mới như: Bắp lai, lúa nước, cải tạo vườn tạp, lai cải tạo đàn gia súc địa phương đã giúp nhiều nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế.

Mấy năm trước gia đình anh Kpăh Thum, huyện Chư sê khó khăn lắm. Anh được hỗ trợ tiền để chăm sóc cà phê, trồng lúa nước. Bây giờ có đủ lúa ăn, có vườn tiêu cà phê, hằng năm thu nhập được kha khá. “Bây giờ nhà mình hết nghèo rồi, có tiền để mua sắm nhiều thứ nữa” anh nói.…

       Nhờ có hướng đi đúng, có giải pháp phù hợp, tỉ lệ hộ nghèo ở Gia Lai giảm nhanh qua từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2010 là 27%  đến cuối 2014 giảm còn dưới 14% và kế hoạch năm 2015 giảm còn dưới 11,6% , bình quân mỗi năm giảm hộ nghèo từ 3 – 4%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Lê Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Địa phương chúng tôi đã triển khai thực hiện các chương trình về xóa đói giảm nghèo như chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ nguồn vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật để nông dân tập trung vào mở rộng diện tích cây tiêu, cây cà phê, cây lúa nước. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm nhanh, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo và  làm giàu”.

      Với những tiềm năng thế mạnh sẵn có của mình cùng với sự đầu tư của trung ương, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương trình mục tiêu XĐGN; huy động mọi nguồn lực của địa phương để cho vay vốn sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa; liên kết với các công ty xí nghiệp để đưa lao động vào làm công nhân; mở rộng đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo để giải quyết việc làm, phấn đấu hướng tới thoát nghèo bền vững./.

 

 

 

Ngọc Ánh -Minh Trí

Trả lời