Những kết quả của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai công tác nhân quyền.

Cập nhật 12/12/2015, 09:12:14

           Những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả công tác nhân quyền thông qua việc thực thi tốt các chính sách về quyền con người, quyền công dân; chăm lo đời sống cho nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Trọng tâm công tác nhân quyền là thực hiện và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các hoạt động trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… ở địa phương. Một trong những kết quả nổi bật nhất của tỉnh trong việc triển khai công tác nhân quyền đó là thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Những năm qua từ nguồn vốn thuộc nhiều chương trình như: 135, 134, 168, giảm nghèo bền vững, định canh định cư, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới…tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, tạo diện mạo nông thôn trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ngày càng khởi sắc; cùng với đó là triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do vậy, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm nhanh, từ 27,56% vào năm 2010, đến nay giảm còn 11,67%.

Ông Kpă Đô- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết: “Về lĩnh vực công tác nhân quyền, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai công tác dân tộc có trọng tâm trọng điểm và toàn diện; đã triển khai nhiều chương trình có hiệu quả như trong giai đoạn 2010-2015 từ nguồn vốn hơn 77 tỷ đồng thuộc Chương trình 135, tỉnh đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, qua đó góp phần làm thất  bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch”.

       Toàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo chính là: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài và Ba Hai với hơn 300.000 tín đồ. Thực hiện công tác tôn giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến việc tạo những điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng trong khuôn khổ của pháp luật. Được tạo những cơ hội tốt về học tập, công tác, nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ…đã trở thành hạt nhân điển hình trong các phong trào thi đua ở địa phương, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

       Mục sư Siu Pek- Quản nhiệm Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam Plei Bong Phun, xã Chư Á- Tp Pleiku- Gia Lai nói: “Những năm qua, tỉnh Gia Lai rất quan tâm và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động. Chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nên nghe theo những lời xúi giục, kích động của kẻ xấu”.

         Anh K puih YXê- Giáo viên Trường Huỳnh Thúc Kháng-Tp Pleiku- Gia Lai bày tỏ: “Tôi là một tín đồ, trước đây tham gia Ban Chấp sự Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam Pleiku Ró. Tôi thấy rằng, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác dân tộc, tạo những cơ hội tốt cho các tín đồ, giáo dân trong việc học tập, công tác; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

         Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số do nhận thức còn hạn chế, nhẹ dạ cả tin nên bị bọn phản động Fulrô, “Tin làng Đêga” tự xưng xúi giục, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền, vượt biên trái phép… Nhưng với những chính sách khoan hồng, nhân ái, các cơ quan ban ngành, đơn vị đã tích cực bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận, giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi; hỗ trợ, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn, tạo dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Nhiều người sau khi vượt biên trái phép trở về đã trở thành nhân tố tích cực ở địa phương.

Anh Siu R’Môn- Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kênh Mét, xã IaLe, huyện Chưpưh- Gia Lai nói: “Tôi từng nghe bọn xấu vượt biên sang Mỹ ở đó 14 tháng. Ở bên đó khổ lắm, không được như ở quê hương. Tôi khuyên bà con không nên nghe theo bọn xấu, hãy yên tâm lao động sản xuất trên quê hương của mình”.

      Nhờ thực hiện kịp thời và đồng bộ, toàn diện nhiều chương trình và chính sách nên tỉnh Gia Lai đã triển khai công tác nhân quyền đạt được những kết quả quan trọng, nhờ đó đã làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó cũng đã tăng cường củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai tiếp tục gặt hái những thành tựu mới trong những năm tới./.

Hà Đức – R’Piên

Trả lời