Những gương điển hình trong thực hiện Dự án giảm nghèo Tây Nguyên tại cơ sở.

Cập nhật 11/4/2016, 09:04:03

Gia Lai có 5 huyện được Dự án giảm nghèo Tây Nguyên hỗ trợ kinh phí để giúp các xã vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân, hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều tấm gương điển hình ở cơ sở, góp phần thiết thực vào sự thành công của Dự án.

 Hợp phần cải thiện sinh kế, hình thành các nhóm sản xuất chăn nuôi của người dân được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm.

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên có 4 hợp phần chính, trong đó hợp phần cải thiện sinh kế, hình thành các nhóm sản xuất chăn nuôi của người dân được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm. Để hình thành các nhóm và vận động hộ dân tham gia thực hiện, vai trò của hướng dẫn viên cộng đồng là rất quan trọng. Là 1 hướng dẫn viên cộng đồng của Ban dự án giảm nghèo huyện Mang Yang, phụ trách xã Lơ Pang, chị Phạm Thị Hiếu đã xuống từng thôn, làng vận động, hướng dẫn cách làm chuồng và trồng cỏ nuôi bò cho 20 hộ trong xã tham gia tiểu dự án nuôi bò lai sinh sản. Hiện nay 2 mô hình nuôi bò lai ở xã Lơ Pang đang phát triển tốt, 20 con bò lai của 20 hộ trong xã, nhiều bò mẹ đã sắp sinh bê con.

 

        

Chị Phạm Thị Hiếu – Ban dự án giảm nghèo huyện Mang Yang cho biết: Là hướng dẫn viên cộng đồng, khi dự án bắt đầu triển khai, tôi cùng với cán bộ ban phát triển xã đã đi đến từng hộ dân để rà soát và lập kế hoạch vận động các hộ nghèo tham gia mô hình chăn nuôi. Cùng với đó là tập huấn hướng dẫn cho các hộ dân làm chuồng và trồng cỏ để nuôi bò; hướng dẫn cho bà con về cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, để bà con phát triển sản xuất và chăn nuôi đạt hiệu quả cao…..

Bà Đinh Thị Lan-  Phó Ban phát triển xã Lơ Pang nhận xét: “Hiếu rất nhiệt tình trong công việc. Hiếu thường xuyên đến các hộ dân để hướng dẫn cách trồng trọt chăn nuôi. Hiếu phối hợp với chính quyền địa phương đã giúp cho bà con cách áp dụng khoa học kỹ thuật; đặc biệt là hướng dẫn 2 nhóm nuôi bò lai phát triển rất tốt”.

Tham gia tiểu dự án sản xuất lúa lai huyện Ia Pa, chị Siu H’Roa ở xã Ia Kdăm đã cùng với 14 hộ trong làng thực hiện sản xuất hơn 2 ha lúa lai. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn sản xuất nên trong quá trình thực hiện chị  Siu H’Roa đã cùng làm, đồng thời hướng dẫn cho các hộ cùng làm theo, nên diện tích lúa lai trong nhóm chi H’Roa phát triển rất tốt.

Chị Siu H’Roa – xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa cho biết: “Mình đã được tập huấn ở huyện về sản xuất lúa lai. Lúa lai thì phải bón lót phân trước khi sạ, rồi sau đó phải bón phân theo từng giai đoạn để lúa phát triển tốt. Mình biết thì mình cùng làm cùng chỉ bcho bà con họ làm để đạt kết quả tốt….

         Nói về chị Siu H’ Hoa, ông Nay Phôn- Ban phát triển DAGNKVTN xã Ia Kdăm- Ia Pa cho biết: “Chị Siu H’Roa là người chăm chỉ và cần cù trong sản xuất. Chị H’Roa siêng năng học tập nên biết kỹ thuật, chị làm hiệu quả và giúp đỡ những người trong làng làm theo, nên các diện tích lúa lai ở đây phát triển tốt, năng suất đạt cao….

 

Gia đình chị Nay H’Diu ở buôn Nông Siu xã IaRMok huyện Krôngpa có một khu vườn trước đây để trống, đến tháng 9/2015, gia đình chị cùng với 9 người trong xã tham gia nhóm sinh kế cải tạo vườn hộ. Tham gia nhóm cải thiện sinh kế, gia đình chị được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ 17 con gà mái đẻ và các loại giống rau; đồng thời hỗ trợ kinh phí để làm chuồng và thức ăn cho gà, cũng như các loại giống và phân để chăm sóc rau. Hiện nay, vườn rau của chị xanh tốt và đã cho thu hoạch đợt 2, gà mẹ đã cho thêm 7 đàn gà con, một số gà đang đẻ trứng và ấp trứng.

Thấy chị H’Diu làm vườn, có rau ăn hằng ngày, có gà để trứng ,nhiều hộ dân nhà gần kề trong thôn thấy vậy đã học tập làm theo.

 

Trên đây là 3 trong những tấm gương điển hình ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Dự án giảm nghèo khu vực tây Nguyên. Điều quan trọng mà mục tiêu Dự án đạt đựơc đó là thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sức lan tỏa để nhiều người trong vùng học hỏi làm theo, vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống./.

Ngọc Ánh – Minh Trí

Trả lời