Tuy mới được thành lập được 5 năm, song phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đáng kể vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành. Để có được những chiến công ấy là sự lặng thầm trên hành trình gian nan, vất vả, thậm chí là cả những hiểm nguy để vận động, truy bắt các đối tượng truy nã. Đặc thù công việc gian khổ là vậy, song với các cán bộ, chiến sĩ được đóng góp một phần công sức nhằm góp phần giảm đi những đối tượng hiểm họa cho xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân là một trong những niềm vui.
Vì đặc thù công việc nên ít khi nào cuộc họp của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai có đầy đủ cán bộ, chiến sĩ như thế này
Vì đặc thù công việc nên ít khi nào cuộc họp của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai có đầy đủ cán bộ, chiến sĩ . Tuy thường xuyên công tác xa nhà dài ngày ở các địa phương thuộc những vùng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện giao thông, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nhiều cách khác nhau, những thông tin về tình hình tội phạm và các đối tượng truy nã hầu như cán bộ, chiến sĩ nào cũng nắm chắc và cập nhật thường xuyên nhằm phục vụ hiệu quả công tác xác minh, vận động, truy tìm và truy bắt các đối tượng. Khi đã làm và gắn bó với công việc gian khổ này, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã xác định rõ lập trường, tư tưởng và cả những hy sinh niềm vui, hạnh phúc riêng.
Trung úy Lê Mạnh Tiến -Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh chia sẻ: “ Các đối tượng truy nã trốn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, do vậy gây không ít khó khăn trong công tác xác minh, truy bắt. Tuy vậy, tôi và đồng nghiệp cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo truy bắt thành công và trên hết là đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng”.
Với những nỗ lực, khắc phục khó khăn, gian khổ và nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã xác lập, đấu tranh 5 chuyên án và bắt được 5 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trong đó có việc truy bắt thành công đối tượng Phạm Như Hải -một trong những đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã nhiều năm.
Đại úy Bùi Ánh Sáng-Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Năm 2012 tôi và đồng chí Nguyễn Hùng Dương được lãnh đạo phân công truy bắt đối tượng Phạm Như Hải-Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán tàng trữ, trái phép chất ma túy. Để truy bắt đối tượng này, chúng tôi đã đi qua 5 địa bàn và nắm thông tin biết được đối tượng lẩn trốn trong bãi vàng thuộc xã Chư Long, huyện KôngChro. Để mật phục, truy bắt đối tượng luôn có vũ khí nóng trong người, manh động và sẵn sàng chống trả, chúng tôi đã kiên trì bám nắm, mai phục đối tượng, ăn lương khô, lấy nước suối để uống và sau 4 ngày đã truy bắt thành công đối tượng này. Dù công việc vất vả, nguy hiểm nhưng khi bắt được đối tượng chúng tôi cảm thấy vui vì đã làm được gì đó có ích, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.
Khi mà thông tin về đối tượng truy nã rất ít, thậm chí đặc điểm nhận dạng của nhiều đối tượng gần như là con số 0 nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Gia Lai đã bắt và vận động đầu thú 706 đối tượng truy nã, trong đó có 138 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt và vận động đầu thú 234 đối tượng, trong đó có 73 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với thời gian trước đó, công tác bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã của tỉnh tăng gần 48%.
Đại tá Trần Quang Huy-Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Anh em khắc phục khó khăn gian khổ, không quản ngày đêm, dùng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã. Quan điểm của chúng tôi là thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, con người có tính nhân văn. Mục đích của chúng tôi là làm sao để các đối tượng truy nã nhận ra lỗi lầm để tự đầu thú và hưởng khoan hồng của Nhà nước. Nếu trong quá trình đó không chấp hành thì chúng tôi dùng biện pháp, hầu như 100% đối tượng truy nã chúng tôi đều bắt được dù có vượt biên, trốn ra nước ngoài, thay tên đổi họ”.
Từ khi được thành lập đến nay, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Có thể nói, đây là động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trên hành trình đầy gian khó, qua đó được cống hiến sức mình, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân./.
Thiên Thanh – Minh Trí