Vượt lên khó khăn, năm 2022 tiếp tục là một năm ghi dấu những kết quả nổi bật của tỉnh Gia Lai trong công tác xoá đói giảm nghèo. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai hiệu quả đã giúp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Gia Lai giảm 2,03%, đạt 101,53 % kế hoạch đề ra. Điểm sáng trong bức tranh xóa đói giảm nghèo của tỉnh còn được thể hiện rõ nét qua tư tưởng, nhận thức; sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân người nghèo – Những chủ thể đang thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Tất bật, vất vả trong những ngày cuối năm nhưng vợ chồng anh Gỡi ở làng Ar Quát, xã Đê Ar, huyện Mang Yang cảm thấy rất vui, bởi tới đây gia đình anh sẽ được đón Tết Cổ truyền của dân tộc trong ngôi nhà mới. Càng vui hơn khi năm 2022, gia đình anh Gỡi là một trong nhiều hộ của xã Đê Ar thoát khỏi diện hộ nghèo.
Anh Gỡi – Làng Ar Quát, xã Đê Ar, huyện Mang Yang phấn khởi nói “Trước đây khó khăn lắm, lo cái ăn còn chưa đủ nữa! Được Nhà nước cho vay vốn, cán bộ chỉ cách làm, nay nhà mình đã có chuối để bán, nuôi được bò…, cuộc sống cũng khá hơn. Mình cũng chuẩn bị có nhà mới nên rất hạnh phúc, phấn khởi.
Những người như anh Gỡi đã trở thành động lực thúc đẩy nhiều gia đình thoát nghèo. Vượt qua khắc nghiệt của khí hậu, thổ nhưỡng, trên các chân ruộng, triền đồi sỏi đá của xã Đê Ar hôm nay đã phủ màu xanh của cây trái. Hiện tại, Đê Ar là địa phương có diện tích trồng chuối lớn nhất của huyện Mang Yang với gần 500 ha. Cuộc sống mới, niềm vui mới đã và đang hiện hữu trên vùng đất khó.
Thực tế cho thấy, khi các gia đình thoát nghèo đồng nghĩa với việc sẽ không còn được thụ hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp, chính sách ưu đãi dành riêng cho người nghèo. Tâm lý ấy khiến không ít người e ngại, tuy nhiên với anh Nhít, dân tộc Bahnar ở làng Đăk Trôi, xã Đak Ya, huyện Mang Yang thì chuyện đó đã không còn quá quan trọng, bởi giờ đây vợ chồng anh đã tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Từ một hộ nghèo, được xã hỗ trợ vay vốn và tham gia lớp học nghề trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế gia đình đã có đàn dê, đàn bò và vợ chồng anh Nhít còn ấp ủ nhiều dự định để cuộc sống ngày thêm khấm khá. Chính những hộ như anh Nhít là tấm gương cho thấy muốn thoát nghèo phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm và cố gắng vươn lên…
Anh NHÍT – Làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang chia sẻ: “Ngoài chăn nuôi thì gia đình cũng trồng cà phê, bời lời, lúa… Dự định năm tới mình sẽ mua thêm máy cày, công nông để phục vụ tăng gia sản xuất, quyết tâm làm không chỉ đủ ăn mà phải có dư để tích luỹ nữa.”

Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của chính những hộ nghèo thì cách thức tiếp cận hộ nghèo và việc đề ra những kế hoạch cụ thể để giúp dân thoát nghèo cũng đóng vai trò quan trọng.Huyện Kông Chro – huyện nghèo thuộc diện 30A duy nhất của tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giúp dân thoát nghèo; những chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo chuẩn tiếp cận đa chiều cũng được áp dụng và triển khai bài bản ngay từ khâu khâu rà soát, bình xét hộ nghèo.
Ông Văn Thành Mẫn – Phó Chủ tịch UNND xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Các ban ngành đoàn thể, Mặt trận xã, cùng với cán bộ thôn, làng và cán bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và lãnh đạo UBND xã xuống trực tiếp dưới thôn, làng họp và rà soát những hộ thực sự nghèo và cận nghèo khó khăn nhất trong làng để đưa lên và sau đó tiến hành niêm yết công khai”.
Sự công khai, minh bạch đã giúp các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước được chính xác, kịp thời và phát huy hiệu quả, đến cuối năm 2022, toàn huyện Kông Chro còn hơn 5.000 hộ nghèo, giảm 709 hộ so với năm 2021. Địa phương đang tích cực triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, mục tiêu đến năm 2025, sẽ có 649 hộ nghèo và cận nghèo có nhà ở kiên cố, ổn định tập trung phát triển kinh tế, góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện.
Ông Đinh Văn Súy – Phó Chủ tịch UNND huyện Kông Chro thể hiện quyết tâm: “UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành cũng như kêu gọi, huy động các Mạnh Thường quân, các tổ chức cá nhân hỗ trợ để làm sao đảm bảo được nguồn vốn đối ứng để hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nhằm góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng như đảm bảo vấn đề nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo của huyện.”
Ông Phạm Trần Anh – Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Gia Lai trao đổi: “Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai và thực hiện có hiệu quả, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS./ Các sở, ban ngành của tỉnh đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững và hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai dự án./ Bên cạnh đó các địa phương đã triển nhiều giải pháp nhất là triển khai cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và tập trung các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo…Năm 2022 toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,03%, đạt 101,53%; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS giảm 4,32% và tỷ lệ hộ nghèo trong huyện nghèo Kông Chro giảm 6,33% đạt 126,56% so với kế hoạch đề ra.”
ận dụng và phát huy tốt lợi thế sẵn có của địa phương cũng chính là chìa khóa thành công của tỉnh Gia Lai trong công tác giảm nghèo. Phát huy lợi thế vùng, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhiều sản phẩm từ các loại cây trồng chủ lực như: cà phê, chanh leo, cây ăn trái… đã tìm được đầu ra ổn định và xuất khẩu được sang những thị trường khó tính. Nhờ đó, nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Nỗ lực thoát nghèo để vươn lên làm giàu từ nội lực, năm 2023 Gia Lai tiếp tục đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2022-2025; giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số và giảm 5%/năm tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo../.
Kim Ngân – Viễn Khánh – Manh Hà