Những cửa hàng 0 đồng – Sẻ chia với người nghèo

Cập nhật 05/2/2023, 09:02:26

Xuất phát từ tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, nhiều đơn vị, tổ chức cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã thành lập những “Cửa hàng 0 đồng”. Những vật dụng, nhu yếu phẩm, quần áo… được tiếp nhận, phân loại rồi trao lại những người nghèo cần đến nó. Cứ thế, từ thành thị đến vùng nông thôn, câu chuyện về nghĩa cử “nhận và trao” ở các “Cửa hàng 0 đồng” đã góp phần khơi dậy và lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái ra cộng đồng.

Cụ Trịnh Thị Sanh năm nay gần 70 tuổi ở Thôn 1, xã An Phú, TP Pleiku thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Đứa con trai sinh năm 1990 cũng bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ nên không có khả năng lao động. Hai mẹ con khó khăn đủ bề. Hàng tháng, dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng Câu lạc bộ 0 đồng An Phú cũng thường xuyên lui tới địa chỉ này để chia sẻ một phần khó khăn cho gia đình.

Còn đây là em Rmah Y Đức ở làng Thung Dôr, xã An Phú học lớp 10, trường Trường học phổ thông Nguyễn Huệ. Nhà nghèo, Đức lại bị dị tật đôi chân từ nhỏ, nhưng rất ham học. Hai bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, Đức được tặng nhiều giấy khen nhờ thành tích học tập tốt. Đức không thể tự đến trường được mà phải nhờ bạn đưa đi, chở về. Câu lạc bộ 0 đồng An Phú đã chọn nơi này làm địa chỉ hỗ trợ, giúp cho Đức có thêm tiền ăn trưa mỗi khi ở lại trường và góp tiền đổ xăng cho bạn.

Em Rmah Y Đức, làng Thung Dôr, xã An Phú, huyện Đăk Đoa nói: “Khó khăn là góp tiền xăng để bạn chở em đi học và lo những bữa ăn trưa khi đi học của em”.

Hiện câu lạc bộ đã có hơn 30 thành viên, nhưng thường trực chỉ tầm 10 người, chủ yếu là thực hiện việc hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn, tai nạn đột xuất; tiếp nhận, thu gom những vật dụng, nhu yếu phẩm về phân loại trước khi chuyển đến cho những người cần với phương châm “Ai không dùng thì cho, ai cần thì lấy”.

Anh Nguyễn Vũ Phú Trường – Phụ trách Câu lạc bộ 0 đồng An Phú, Tp.Pleiku cho biết: “Tôi thành lập CLB Shop 0 đồng An Phú, là nơi nhận nhu yếu phẩm, tất cả các vật dụng, quần áo, rau củ quả để đi hỗ trợ các nơi khó khăn hơn. CLB tiếp nhận tất cả những nhu yếu phẩm, như dầu ăn, nước mắm, đường, gạo, quần áo cũ còn sử dụng được, ra củ quả… Những vật phẩm đấy mình hỗ trợ cho các nơi như Trung tâm trẻ mồ côi, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, quần áo thì hỗ trợ những nơi xa, trong vùng đồng bào thiểu số”.

Đây là “Cửa hàng quần áo 0 đồng” tại huyện Phú Thiện do Hội Chữ Thập đỏ huyện Phú Thiện và công ty Công ty TNHH Cung ứng lao động Hoàng Mai (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức.

Cửa hàng được mở cửa vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần. Để giúp đúng người, tránh lãng phí, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp rà soát, lập danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn để Công ty phát phiếu tặng quà. Mỗi người dân có phiếu khi đến cửa hàng sẽ được lựa chọn 3 bộ đồ phù hợp và được tặng thêm một món quà là nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, hạt nêm…

Chị Siu H’ Sương – Huyện Phú Thiện cũng nói: “Tôi được Hội CTĐ phát phiếu quà tặng hôm nay ra đây được chọn quần áo, còn được tặng quà, tôi rất cảm ơn Hội CTĐ”.

Với mong muốn mỗi người nghèo khi tới cửa hàng đều cảm thấy mình thực sự là khách hàng chứ không phải là người đi xin đồ từ thiện, cửa hàng phân chia khu vực từng loại; bố trí gương soi, phòng thay đồ để người dân mặc thử. Sau mỗi lượt khách hàng ra về, đội ngũ tình nguyện viên phụ trách treo thêm đồ lên để người đến sau lựa chọn.

Ông Vũ Quang Nam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cho biết: “Khai trương cửa hàng 0 đồng phụ vụ cho người nghèo, người DTTS được chọn lựa. Mỗi người đến của hàng được 3 bộ quần áo và 1 phần quà. Tuy phần quà không lớn lắm nhưng đó là nỗ lực của cả cấp hội…Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kết nôi với các MTQ để chia sẻ khó khăn với bà con huyện Phú Thiện”.

Những “Cửa hàng 0 đồng” hay “CLB 0 đồng” là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên vì một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Điều quan trọng là hầu hết các cửa hàng câu lạc bộ được hình thành và hoạt động dưới sự bảo trợ của các cấp hội đoàn thể, như vậy sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc kết nối với các mạnh thường quân. Từ đó, các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo sẽ đạt hiệu quả cao hơn và giá trị nhân văn được lan tỏa nhiều hơn./.

Linh Chi, Phi Long

Trả lời