Xác định phát triển mạng lưới giao thông là một trong những yếu tố quan trọng, những năm qua, thành phố Pleiku luôn ưu tiên các nguồn vốn cùng với huy động các nguồn lực xã hội hoá và Nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ đó nhiều tuyến đường đượcxây dựngvà hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo thành phố từng bước đổi mới.
Hơn chục năm qua, con đường hẻm 225 Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, TP.Pleiku đã bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng trên, phường Thống Nhất đã tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường. Theo đó, tuyến đường có chiều dài 464 m với tổng kinh phí trên 571 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 411 triệu đồng, còn lại là Nhân dân đóng góp đã được trải bê tông rộng rãi, thông thoáng, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Ông Vũ Công Đường –Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, TP.Pleiku chia sẻ “Tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của nhà nước “nhà nước và nhân dân cùng làm” cho nên là chúng tôi ở hẻm nay tổ dân phố, Chi bộ vận động vận, nhân dân đóng góp không những về tiền, công sức rồi còn dời hàng rào ra mở rộng đường thêm cho nên chúng tôi rất phấn khởi. Đây là ý chung của mọi người cho nên dân rất là đồng tình ủng hộ.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hàng năm thành phố Pleiku đều xây dựng kế hoạch, tập trung đầu tư cải tạo và làm mới các tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, các xã, phường tuyên truyền triển khai đến từng hộ gia đình để nhân dân hiểu về chủ trương của thành phố và lợi ích của chính mình, từ đó tham gia đóng góp kinh phí cùng Nhà nước làm đường giao thông. Hơn 10 năm qua, thành phố đã vận động hơn 2.500 hộ tự nguyện tháo dỡ, hiến đất với diện tích trên 34.000 m2; hơn 1.600 hộ di dời hàng rào với diện tích gần 29.000 m2; di dời nhà, vật kiến trúc với diện tích trên 1.600 m2 với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Ông Đỗ Xuân Ưng – Tổ dân phố 4, phường Phù Đổng, TP.Pleiku nói “Đường chúng tôi đã làm được hơn 20 năm nay đoạn đường hư và nguyện vọng của dân là muốn nhà nước hỗ trợ một phần về làm đường. Trong thời gian chúng tôi họp dân và dân đã nhận thức được mọi vấn đề thì chúng ta học trong vòng hai ngày quán triệt về kinh phí về vấn đề làm đường, mương nước. Hiện tại thì dân ở đây rất là phấn khởi và đoạn đường rất là sạch cho con em vui chơi trên dọc đường và tối thì ánh sáng tất cả rất là đảm bảo về vấn đề sinh hoạt nên dân rất mừng”
Từ sự chung sức của người dân, cộng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng. Đến nay 100% tuyến đường chính có tên và trên 62% tuyến đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa. Sự đổi thay này đều xuất phát từ tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực của đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân.
Anh Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TP.Pleiku trao đổi “Thì trong quá trình triển khai cũng tổ chức họp dân lấy ý kiến cũng như là thông tin cho bà con nhân dân giám sát ban vận động cũng như UBND phường mặt trận đoàn thể của phường cũng như tổ dân phố đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động bà con đồng hành tham gia cùng chính quyền địa phương, thì qua các năm cũng nhận được sự nhiệt tình ủng hộ rất lớn thì đạt 100 % thu đóng góp kinh phí để làm đường.
Có thể thấy, phong trào làm đường giao thông theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và đạt được những kết quả đáng mừng. Những con đường ý Đảng – lòng dân đã làm thay đổi diện mạo ở mỗi địa phương, qua đó góp phần cùng thành phố hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị để xứng tầm với đô thị loại I trực thuộc Tỉnh./.
Hải Yến – Duy Tín