Những chiến binh “giỏi trên mỗi mặt trận”

Cập nhật 15/7/2024, 16:07:48

Sau những năm tháng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những cựu chiến binh hôm nay trở về đời thường tiếp tục phát huy phẩm chất “bộ đội cụ Hồ”trên mặt trận mới, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đẩy lùi đói nghèo và làm giàu xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Xưa anh dũng, kiên trung, nay nghĩa tình, gương mẫu, sáng tạo vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tháng 7 này, chúng ta cùng đến thăm những cựu chiến binh ở câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh – những chiến binh giỏi trên mỗi mặt trận.

Thương binh Nguyễn Thành Trung năm nay đã ở tuổi 70, có nhiều năm gắn bó với kinh tế nông nghiệp. Ông đang cùng với con cháu canh tác 2,5 ha đất sản xuất, trong đó có 1 ha cà phê kinh doanh, 500 cây sầu riêng Thái, cây ăn trái. Được chăm bón đúng kĩ thuật, diện tích sầu  riêng của gia đình ông đã bước vào thu hoạch năm thứ 2, dự tính thu hoạch gần 5 tấn quả. Năm nay vườn sầu riêng nhà ông đậu trái tốt, giá được thương lái vào tận vườn đặt mua 75 ngàn/kg, dự tính cho nguồn thu trên dưới 400 triệu đồng. Làm nông nghiệp nhiều năm nay, qua bao lần sản xuất bấp bênh, những năm gần đây cây trồng luôn cho năng suất ổn định, giá cả ở mức cao khiến những người làm nông nghiệp như ông Trung cảm nhận được thành quả của sự cố gắng, nỗ lực nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh chia sẻ: “Mình ngày trước thì cũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, giờ tiếp tục chiến đấu với cái đói cái nghèo. Mình làm nông nghiệp vất vả lắm, nó cũng bấp bênh nhưng cũng phải cố gắng. Thay đổi cây trồng hợp lý, áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào trên mỗi loại cây trồng. Nói chung mình cũng phải chịu khó, chịu thất bại mới có được thành quả.”

Ông Nguyễn Thành Trung là một trong số những thành viên Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh. Câu lạc bộ hiện có 104 hội viên cựu chiến binh, với 8 câu lạc bộ cấp xã, thị trấn. Các thành viên đang sản xuất, kinh doanh tại 50 trang trại, gia trại, khoảng 257 ha cây trồng các loại, chủ yếu là cà phê, cao su, sầu riêng, cây ăn trái. Thu nhập bình quân sau trừ chi phí đạt 300-500 triệu đồng/ năm, có những mô hình thu nhập hơn 1 tỷ đồng/ năm. Nhiều cựu chiến binh là thương, bệnh binh mang di chứng chiến tranh vẫn nỗ lực vượt khó, thi đua cùng sản xuất, kinh doanh giỏi, chiến thắng đói nghèo, vươn lên khá giàu.

Ông Nguyễn Ngọc Trìu, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Mình vào với câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi thì cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhất là trong phát triển sản xuất, hay gặp những khó khăn nào thì mình chia sẻ với nhau và tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng đội. Hoặc như chúng tôi có đời sống kinh tế khá rồi thì sẽ giúp đỡ những hội viên còn nghèo khó ở vùng không thuận lợi của huyện.”

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo điều kiện để các cựu chiến binh trong Câu lạc bộ xây dựng nguồn quỹ nghĩa tình, tương trợ, giúp đỡ các hội viên khác cùng vượt khó, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay, nguồn vốn quay vòng của câu lạc bộ là 630 triệu đồng, tạo điều kiện để hội viên giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, hoặc cần nguồn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đóng góp vào nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội và thực hiện công tác an sinh, giảm nghèo cho hội viên cựu chiến binh còn khó khăn. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần để các hội viên gần nhau hơn, thắt chặt tình nghĩa người lính thời bình.

Ông Nguyễn Duy Cường, Chủ nhiệm CLB CCB SXKD giỏi huyện Chư Păh cho biết: “Câu lạc bộ hoạt động bám sát nghị quyết của Hội CCB, trong đó chú trọng  các  hoạt tượng trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên ổn định cuộc sống, thực hiện công tác an sinh xã hội. Cùng với đó cùng nhau giữ vững phẩm chất người lính cụ Hồ, không ngại khó ngại khổ, và phải gương mẫu trên mọi mặt trận.”

Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, các thế hệ Cựu chiến binh huyện Chư Păh vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận xây dựng cuộc sống mới, vẫn trọn vẹn nghĩa tình đồng đội, tương trợ nhau phát triển kinh tế – xã hội. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, đã tạo được sự gắn kết keo sơn giữa các hội viên, là chỗ dựa tinh thần cho những gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự tri ân đối với đồng chí, đồng đội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Họ xứng đáng là những chiến binh giỏi trên mỗi mặt trận.

Minh Lý – Huy Toàn

Trả lời