Thực hiện Đề án xây dựng 186 cầu dân sinh của Bộ Giao thông – Vận tải triển khai thực hiện trong năm 2015, huyện Kông Chro được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng 2 cây cầu treo cho bà con tại các làng khó khăn. Cây cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng đã thỏa lòng mong ước của người dân, việc đi lại của bà con trở nên thuận lợi hơn, nhất là vào mùa mưa.

Cây cầu mới Yamakur đã được đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng với chiều dài 50 mét, rộng 1,5 mét.
Những miếng gỗ, những cây rừng, những sợi dây thép được người dân sống ở cạnh suối thuộc xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro đóng góp dựng tạm thành cầu để qua suối. Qua thời gian, cây cầu xuống cấp và có thể gãy bất cứ lúc nào nên nỗi lo luôn thường trực của người dân mỗi lần qua đây. Nhưng nay những điều đó đã không còn, hưởng lợi từ Đề án của Bộ Giao thông – Vận tải, cây cầu mới Yamakur đã được đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng với chiều dài 50 mét, rộng 1,5 mét. Có cầu cầu đã giúp người dân 3 làng Yamakul, làng Hrách và thôn Ninh Bình đi lại, sản xuất dễ dàng hơn.
Em Bớt – làng Yamakul, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro chia sẻ: “Có cây cầu cả làng em mừng lắm, em đi học đi ra rẫy cũng thuận tiện.”
Cũng được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào tháng 7 -2015, cây cầu Groi, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro đã giúp bà con nơi đây thay đổi nhiều mặt. Bà con 2 làng Groi và Kpỏh không còn bị chia cắt với các thôn làng khác trong mỗi mùa mưa lũ. Cùng với đó, nỗi lo của người dân khi qua lại, vận chuyển nông sản qua suối cũng dần vơi bớt. Các em nhỏ nắm tay nhau, cắp sách đến trường trong niềm vui hân hoan. Con đường tìm đến con chữ của các em không còn gập ghềnh, gian nan như trước. Cây cầu như nối dài niềm hy vọng của các em nhỏ vào một tương lai tốt hơn.
Em Đinh Thị Hà, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Kim Đồng, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro.“Trước đây chưa có cầu, mỗi lần mưa đi học qua suối nguy hiểm lắm. Giờ có cầu, bọn em đi học dễ dàng hơn. Bọn em vui lắm.”
Ông Trần Biểu, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết: Nằm trong Đề án của Chính phủ, huyện Kông Chro đã có 2 cây cầu được đầu tư xây dựng. Cây cầu là niềm mong mỏi của người dân nơi đây. Có cây cầu người dân không chỉ thuận lợi trong việc đi lại giữa các thôn làng, vận chuyển nông sản cũng thuận tiện hơn, nhất là mùa mưa. Đây hy vọng là tiền đề cho người dân phát triển kinh tế.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Kông Chro vẫn còn nhiều cây cầu xuống cấp cần được xây dựng. Tuy nhiên, nguồn vốn khá lớn nên người dân còn phải đi trên những cây cầu tạm bợ. Hy vọng, từ những nguồn lực của Nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng để người dân ở vùng khó khăn có điều kiện đi lại tốt hơn, đồng thời là tiền đề để họ phát triển kinh tế.
|
|
Thúy Diện – Đặng Trà