Tại nhiều vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại rất khó khăn, nhiều khu dân cư bị chia cắt, nhất là vào mỗi mùa mưa lũ nay đã được đầu tư xây dựng cây cầu dân sinh từ Dự án Lramp do Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư xây dựng đã mang đến bao niềm vui và tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đi lại, làm ăn, thông thương của nhân dân.

Trước đây tại khu vực này thuộc làng Đăk Ó, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang đã được đầu tư xây dựng cây cầu nhưng do qua rất nhiều năm sử dụng nên đã bị hư hỏng, người dân phải lội suối mỗi khi cần đi lại tại đây. Năm 2019, cây cầu mới đã được đầu tư xây dựng từ Dự án Lramp đã nối các khu dân cư, người dân đi lại thuận lợi, an toàn; đặc biệt là các em học sinh đến trường rất thuận lợi trong cả hai mùa mưa, nắng.
Em Đinh Li – Học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Trước đây chúng cháu mỗi khi đến trường qua khu vực này rất sợ vì phải lội suối. Giờ xây dựng cây cầu mới, chúng cháu rất vui, đến trường rất thuận lợi, an toàn”.
Ông Võ Đình Huy – Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cho biết: “Địa hình xã Kon Chiêng bị chia cắt bởi nhiều đồi núi và sông suối, đường sá đi lại rất khó khăn. Được đầu tư xây dựng cây cầu theo Dự án Lramp, cán bộ và nhân dân trong xã rất phấn khởi”.
Cây cầu Ia Rmok bắt qua sông Ba thuộc địa bàn huyện Krông Pa cũng được đầu tư xây dựng từ Dự án Lramp với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng. Chiều dài cây cầu 336,55m, mặt cầu rộng 3,5m. Đây là cầu dân sinh quy mô và lớn nhất được xây dựng tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn trong cả nước thuộc dự án Lamp. Từ khi được đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố này, người dân không còn phải đi cầu tạm bằng gỗ bắt qua sông Ba rất nguy hiểm, nhất là trong mỗi mùa mưa lũ như trước đây nữa. Cây cầu nối thị trấn Phú Túc với 3 xã phía Nam: Ia Rmok, Ia Dreh, Krông Năng thuộc huyện Krông Pa trong niềm vui mừng, phấn khởi của nhân dân ở địa phương.
Ông Nay Ngơi – Buôn Dan, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa nói: “Nhân dân phấn khởi lắm, có được cây cầu thế này khỏi phải lội sông nữa, khỏi đi đâu nữa, cứ đi cầu này là an toàn”.
Trong giai đoạn I (từ năm 2017 đến năm 2020), Dự án Lramp đã triển khai xây dựng 87 cầu, cống tại các địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 191 tỷ đồng; trong đó xây dựng mới 42 cây cầu và 45 cống. Dự án Lramp triển khai hiệu quả đã giúp tỉnh Gia Lai khắc phục nhiều khó khăn, qua đó góp phần nâng cao kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở nhiều vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Những cây cầu đã mang đến bao niềm vui và niềm tin về cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ở vùng khó./.
Hà Đức, R’Piên, Xuân Huy