Những cải thiện về chỉ số năng lực cạnh tranh của Gia Lai năm 2017

Cập nhật 23/3/2018, 16:03:54

Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào hôm qua 22/3, PCI của Gia Lai tăng 3 bậc, từ vị trí 46 năm 2016, Gia Lai tăng lên xếp thứ 43/63 tỉnh, thành với tổng số 60,91 điểm. Xếp thứ 3 khu vực Tây Nguyên, sau Lâm Đồng xếp thứ 22 và Đăk Lăk xếp thứ 31.

Theo bộ chỉ số PCI, năm nay chỉ số thành phần của Gia Lai về gia nhập thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch có sự cải thiện hơn so với năm 2016. Các chỉ số thành phần về chi phí thời gian, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng cũng đạt trên mức trung bình. Từ kết quả về chỉ số xếp hạng PCI năm 2017, cho thấy Gia Lai đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này thể hiện rất rõ qua sự hài lòng của nhiều doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Bình, GĐ Công ty TNHH MTV Kim Bình Gia Lai nhận xét: Về các thủ tục hành chính hiện nay rất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Mọi thủ tục đều được thực hiện một cách nhanh, gọn, không gây phiền hà gì cho doanh nghiệp.

Bà Bùi Thị Quy, GĐ Công ty CP Chế biến NLS Đường Vạn Phát cũng cho biết: “Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nói thật chứ không nói suông và rất quan tâm, đồng hành cùng DN”

Ông SiJo Joshep Vazhappilly. GĐ Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai cũng chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng về môi trường đầu tư tại Gia Lai. Mọi thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”.

Theo ý kiến của ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa hài lòng. Trước hết là tính minh bạch và các thiết chế pháp lý để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp có sự chuyển biến khá chậm trễ; chỉ số về chi phí không chính thức mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn đến 59% doanh nghiệp cho biết, họ vẫn phải chi trả các chi phí không chính thức. 28% số doanh nghiệp cảm thấy chưa hài lòng đối với chất lượng cũng như thái độ phục vụ của các cơ quan chính quyền. Từ kết quả công bố PCI năm nay tiếp tục làm cơ sở để các địa phương đưa ra các giải pháp quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực cạnh. Điều này cũng đang được tỉnh Gia Lai thực hiện rất quyết liệt trong cuộc đua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để cải thiện vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI hàng năm.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời