Những biến chứng nguy hiểm của trẻ sinh non

Cập nhật 21/4/2018, 10:04:46

Sinh non, nghĩa là trẻ ra đời sớm hơn dự kiến, khi cơ thể vẫn chưa kịp hoàn thiện tất cả chức năng cần thiết cho điều kiện sống ngoài bụng mẹ, điều đó có nghĩa là trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe hơn. Trẻ sinh non càng sớm thì càng bị thiệt thòi về sức khỏe cũng như khả năng phát triển trí lực một cách toàn diện. Một số vấn đề sức khỏe có thể đeo bám trẻ trong vòng vài năm cho đến tuổi trưởng thành. Do vậy, việc phát hiện và điều trị sớm các ca sinh non là biện pháp tốt nhất để giúp những trẻ em này có thể sống và phát triển khỏe mạnh, bình thường.

Em bé sinh ra khi mới 32 tuần tuổi, cân nặng 1,8kg và nhập viện trong tình trạng tím tái, nhiều cơn ngưng thở. Các bác sĩ Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Gia Lai đã phải tiến hành kiểm tra độ trưởng thành phổi và phát hiện bé bị bệnh màng trong độ 3 khiến phổi của bé bị thiếu một chất làm cho các phế nang dãn nở trong việc trao đổi khí.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, người nhà bệnh nhân cho biết: “Cháu bị sinh non, thiếu tháng 50 ngày sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cháu được chuyển sang Bệnh viện Nhi Gia Lai. Cháu phải thở bằng máy, cháu cũng ổn định rồi chỉ còn hơi vàng da thôi”.

Anh Huỳnh Trần Văn, người nhà một bệnh nhân khác cũng cho biết: “Cháu được sinh ở bệnh viện tỉnh sớm 20 ngày sau đó được chuyển sang khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi. Sang đây cháu thở máy và thở oxy 2 ngày. Hiện tại cháu đã đỡ và uống sữa được rồi nên chuyển qua phòng điều trị thường”.

Theo số liệu thống kê từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp nhận 2.000 ca sơ sinh và có khoảng 600 ca sinh non, chiếm tỷ lệ 30% số ca sơ sinh bệnh lý. Những trẻ sinh non thường gặp phải những biến chứng rất nguy hiểm nên cần phải được điều trị đặc biệt tại Khoa Sơ sinh – có chức năng chuyên sâu về Nhi.

BSCKI Hoàng Ngọc Thành, Trưởng khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Sinh non có rất là nhiều biến chứng, biến chứng suy hô hấp, dễ hạ thân nhiệt, đường máu cũng dễ bị hạ rất là nguy hiểm và dễ nhiễm trùng. Bên cạnh đó các cháu cũng bị vàng da rất là nặng, bị vàng da có thể xâm nhập vào não để lại di chứng nặng nề., đường tiêu hóa kém nên dễ bị viêm ruột hoại tử. Chính vì vậy những biến chứng sinh non luôn được chúng tôi lưu tâm và theo sát và xử lý kịp thời, đem lại sự sống cho các cháu”.

Lệ Xuân,  Cao Duy

Trả lời