Năm nay, giá cà phê trên thị trường tăng cao đã khiến nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh thực hiện tái canh các vườn cà phê đã già cỗi, cho năng suất kém. Đồng thời, nhiều nông dân cũng mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích cà phê với hy vọng nâng cao thu nhập khi giá loại cây công nghiệp dài ngày này đang lạc quan hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Tình hình này đã đẩy nhu cầu về giống cà phê tăng cao, nhiều vườn ươm đang trong tình trạng “cháy hàng”.
Kể từ đầu mùa mưa đến nay, vườn ươm của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh đã bán hết 200 nghìn cây giống cà phê. Số lượng cây giống còn lại tại vườn ươm còn rất ít và hầu hết cũng đã có khách đặt mua, chờ ngày giao. Năm nay, dự báo trước nhu cầu của thị trường tăng cao, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa đã tăng số lượng bầu ươm lên gấp đôi so với năm ngoái nhưng đến thời điểm này, dù có rất nhiều nơi đặt hàng nhưng HTX không còn cây giống để bán.
Ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói ”Hiện bây giờ, như nhu cầu của bà con hiện nay thì thiếu nhiều. Các vườn mà có thương hiệu, giấy tờ thì đứt hết hàng rồi. Còn những vườn mà tư nhân họ làm không có giấy tờ về xuất xứ, nguồn gốc giống thì cũng còn nhưng mà họ bán giá rất cao/ Vườn ươm chỉ làm 2 loại giống thuần chủng là TRS1 và TR4, được bà con tin tưởng nhiều năm nay.”

Thời điểm này, khi đã vào mùa mưa cũng là lúc các vườn ươm hoạt động hết công suất để hoàn thành các đơn hàng cung cấp cây giống cho các đối tác. Theo chia sẻ của chủ các vườn ươm, năm nay không chỉ có các khách hàng trong tỉnh mà một số tỉnh lân cận như: Kon Tum, Đắk Lắk cũng đặt hàng khá nhiều nên dẫn đến tình trạng “cháy hàng”. Vì vậy, nông dân cũng hết sức khó khăn khi tìm giống để thực hiện tái canh cũng như trồng mới cà phê.
Ông Đặng Hùng Dũng – Làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cho biết ”Giống cà phê, toàn bộ cháy hàng mà giá hơi cao. Người dân hồi trước trồng chanh dây nhưng mà bây giờ giá tăng cao thì người dân lại chuyển sang trồng cà phê. Rất khó mua.”
Không chỉ khan hiếm hàng, giá cà phê giống hiện cũng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Theo các nhà vườn, hiện nay mức giá một bầu giống dao động từ 7000 đồng đến 10.000 đồng, tùy theo giống. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm lớn nhất hiện vẫn là chất lượng của cây giống.
Bà Lê Thị Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh trao đổi ”Hiện nhu cầu trồng tái canh cà phê khá cao, giá cả cũng tăng cao, về phía Trung tâm cũng đã có các văn bản để tuyên truyền đến người dân về việc lựa chọn mua giống ở những cơ cở uy tín, chất lượng, tránh trường hợp mua phải giống cà phê trôi nổi, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.”
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại giống cà phê, trong đó ngoài những loại giống đã được công nhận cũng có một số loại giống ghép chưa được kiểm chứng về chất lượng. Do đó, để mang lại hiệu quả, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân khi thực hiện tái canh, ghép cải tạo nên sử dụng các giống mới, cho năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh và chịu hạn tốt, đã được cơ quan chức năng công nhận.
Ngọc Hà – Phi Long