Tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu ngày càng tăng, trong đó lượng hạt điều nhập khẩu từ Campuchia vào địa bàn huyện Đức Cơ trong năm nay với số lượng đột biến, đã góp phần tạo nên nhộn nhịp về thông thương, mua bán tại Cửa khẩu.
Gần một tháng nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe vận chuyển hạt điều từ Campuchia nhập khẩu vào địa bàn huyện Đức Cơ qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được các ngành chức năng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi để thông thương hàng hóa qua Cửa khẩu. Nhiều doanh nghiệp thu mua hạt điều tại Cửa khẩu cho biết, năm nay lượng hạt điều từ Campuchia nhập khẩu vào địa bàn huyện Đức Cơ tăng nhiều so với các năm trước. Năm ngoái, doanh nghiệp này thu mua 7.000 tấn hạt điều, chủ yếu từ Campuchia nhưng năm nay dự kiến khoảng 10.000 tấn.
Ông Nguyễn Trung Điển – Công ty TNHH MTV Mai Nguyễn cho biết: “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh rất bài bản nên người dân và doanh nghiệp rất yên tâm sản xuất kinh doanh. Khách hàng từ Campuchia cũng rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu nên đưa hàng hóa nhập khẩu vào địa bàn huyện Đức Cơ ngày càng tăng. Lượng điều nhập khẩu vào địa bàn huyện Đức Cơ chủ yếu từ tỉnh Ratanakiri, những năm trước lượng điều từ Ratanakiri nhập khẩu vào Việt Nam qua 03 cửa khẩu nhưng năm nay chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
Tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hiện có 03 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hạt điều từ Campuchia với số lượng lớn, ngoài ra còn rất nhiều tiểu thương thu mua mặt hàng này trong nội địa để gom hàng rồi bán cho các doanh nghiệp chế biến hạt điều ở các tỉnh, thành trong nước. Giá mỗi tấn hạt điều năm ngoái bình quân chỉ 16 triệu đồng, nhưng năm nay 26 triệu đồng, việc mua bán diễn ra rất thuận lợi.
Chị Đoàn Thị Oanh – Tiểu thương nói: “Giá hạt điều năm nay tăng nhiều so với năm ngoái và giá ổn định nên nông dân cũng như người mua rất phấn khởi vì mua bán thuận lợi, có lãi”.
Các cơ chế, chính sách thuận lợi Gia Lai triển khai đã thu hút ngày càng nhiều lượng nông sản, trong đó chủ lực là mì và hạt điều nhập khẩu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quan trọng vào việc tạo những khởi sắc, phát triển tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh./.
Hà Đức, R’Piên