Ngày 17/3/1975-Ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, kết thức 21 năm chiến đấu đầy hy sinh và thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra thời kỳ mới huy hoàng của Gia Lai.
Trước diễn biến tình hình trên chiến trường Tây Nguyên chuyển biến mau lẹ theo hướng có lợi cho ta, đặc biệt là chớp thời cơ khi địch thất thủ tại Buôn Ma Thuột (ngày 10/3/1975), cùng với các lực lượng chủ lực, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã nổi dậy tấn công, truy kích, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lược Quân đoàn II của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 4 tiểu đoàn biệt động quân, 1 trung đoàn thiết giáp và nhiều đơn vị pháo binh, bảo an, dân vệ của địch. Cùng với đó, toàn tỉnh nổi lên phong trào phá ấp chiến lược, đánh rã hệ thống quân địa phương, phá rã toàn bộ bộ máy tề kìm kẹp xã, thôn, giải phóng nhiều vùng trong tỉnh. Đến ngày 17/3/1975, Gia Lai hoàn toàn giải phóng, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thất thủ ở Buôn Ma Thuột, co cụm ở Pleiku và Kom Tum bị quân ta tấn công, địch tháo chạy từTây Nguyên xuống Duyên hải miền Trung trên Đường 7 sông Bờ (Quốc lộ 25) tiếp tục bị quân ta truy kích, kế hoạch rút quân chiến lược của địch bị thất bại hoàn toàn. Giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, kiên cường, bất khuất của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Chiến thắng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần kết thúc thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên, tạo tiền đề phát triển các cuộc tiến công chiến lược, thần tốc của ta để đi đến thắng lợi vẻ vang trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày30/4/1975./.
BT Hà Đức