Nhộn nhịp Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020

Cập nhật 20/11/2020, 17:11:38

Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020 đã chính thức khai hội vào sáng nay (20/11) tại sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Thông qua việc tổ chức lễ hội này không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp bất tận của Hoa Dã quỳ mà còn giúp du khách trong và ngoài tỉnh có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Chư Pah.

Diễn ra từ ngày 20 đến 26/11, Tuần lễ Hoa Dã quỳ- Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020 là sự kiện nhằm tôn vinh di sản văn hóa, thiên nhiên mà huyện Chư Pah nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung may mắn được ban tặng. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch của Anh bình chọn năm 2018 mà còn được thưởng thức những giá trị đặc biệt của không gian văn hóa cồng chiêng. Trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách được hòa mình cùng văn hóa cồng chiêng và giao lưu với các nghệ nhân đến từ 14 xã, thị trấn của huyện. Trong không khí rộn ràng, tươi vui của lễ hội và được đón nhiều du khách muôn phương đến tham quan, trải nghiệm, người dân địa phương cảm thấy rất phấn khởi. Đặc biệt, được giới thiệu và trình diễn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình đến với du khách ngay tại lễ hội, từ người già đến người trẻ ai ai cũng cảm thấy rất tự hào.

Em  Rơ Chăm Xoăn – Học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Chư Pah chia sẻ: “Đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya của huyện Chư Pah, em cảm thấy vui và tiếp thu thêm kiến thức về bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai mình.  Qua lễ hội em được giới thiệu đến du khách về bản sắc dân tộc Jrai mình; về những tiết mục múa xoan và  thực phẩm đặc trưng cho bản sắc dân tộc của em”.

Ông Lek –  Người dân xã Ia Khươl, huyện Chư Pah cũng nói: “Vô đan gùi cho mọi người xem, mình vô thấy thấy vui lắm, lễ hội đông vui lắm”.

So với những năm trước, Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya được UBND huyện Chư Pah tổ chức xuyên suốt 1 tuần với các hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm tạo điều kiện cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hoa Dã quỳ quanh ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, cùng bức tranh thiên nhiên độc đáo mà địa phương may mắn được thiên nhiên ban tặng. Bên cạnh đó, đến với lễ hội du khách còn có cơ hội tham quan, tìm hiểu về nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng và tham gia các môn thể thao truyền thống của người dân địa phương như: kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo…  Những hoạt động này đem đến nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên đối với du khách.

Bà Lò Thị Bích Thiêu một Du khách cho biết: Đến dự lễ hội  tôi rất vui và phấn khởi. Mọi người đều tiến về núi lửa Chư Đăng Ya, tôi thấy thật tuyệt vời.

Nằm trong các hoạt động của lễ hội, Ban tổ chức  cũng đã bố trí hơn 20 quầy hàng nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng do người dân và hợp tác xã trên địa bàn sản xuất để trưng bày, giới thiệu những nông sản đặc trưng của huyện Chư Pah đến với du khách… Qua đây không chỉ từng bước tạo nên những tặng phẩm du lịch đặc trưng của huyện mà còn góp phần kết nối, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các loại nông sản đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi du khách đến với lễ hội.

Chị Lê Thị Thuận – Du khách cũng nói: “Lễ hội tổ chức quy mô, nhiều gian hàng đặc sản của huyện Chư Pah. Hàng bà con làm chất lượng, mình cũng mua số số mặt hàng về dùng và ăn thử”.

 Tại lễ khai mạc Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020, Ban Tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền ủng hộ hơn 128 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến UBMTTQVN tỉnh để kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung.

Có thể nói được tổ chức trong nhiều năm qua, Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya huyện Chư Pah đã và đang trở thành sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc, riêng có của huyện Chư Pah nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Qua đây không chỉ góp phần quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, mà còn góp phần đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Thiên Thanh, Minh Trung

Trả lời