Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Duy Vượt – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
Tính đến nay, dư nợ cho vay hồ tiêu tại Gia Lai đạt trên 3.724 tỷ đồng với 18.888 khách hàng. Hiện diện tích hồ tiêu bị thiệt hại là 6.490 ha, dự nợ thiệt hại là 2.653 tỷ đồng với 11.056 khách hàng, nợ xấu là 451 tỷ đồng, chiếm 12,1% dư nợ cho vay hồ tiêu. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã nêu lên những khó khăn cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con vay vốn trồng hồ tiêu. Đến nay, đã có 6.009 khách hàng được các Tổ chức tín dụng hỗ trợ thông qua các biện pháp như: cơ cấu lại nợ, điều chỉnh giảm lãi vay, cho vay mới, cho vay chuyển đổi cây trồng và khoanh nợ một số khoản vay tại Ngân hàng CSXH.
Phát biểu tại buổi làm việc, PCT UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh, để tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn trồng hồ tiêu trước tình hình tiêu chết hàng loạt, cùng với các Tổ chức tín dụng, địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân. Đồng thời, tỉnh cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư gắn với công nghiệp chế biến, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích tiêu chết. Tuy nhiên, cây công nghiệp dài ngày nói chung, cây tiêu nói riêng được xem là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp tại Gia Lai vì vậy để tháo gỡ khó khăn cho người trồng hồ tiêu cần phải có giải pháp căn cơ và lâu dài
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định việc tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn trồng hồ tiêu là hết sức khó khăn. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho người trồng hồ tiêu, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú yêu cầu ngành ngân hàng Gia Lai trước mắt cần thống kê, đánh giá thực trạng khó khăn, thực trạng dư nơ, nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro của người trồng hồ tiêu trên địa bàn, cũng như phân tích xu hướng thị trường, tác động của thị trường đến tình trạng nợ xấu trên cây hồ tiêu. Sau khi phân tích thực trạng báo cáo về cho NHNN về thực trạng này và chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục như giãn nợ, cơ cấu lại nợ, giảm lãi… cho người dân. Về lâu dài, cần đề xuất với hội sở chính trích lập Quỹ phòng rủi ro của năm; cũng như bám sát sự chỉ đạo của tỉnh để tư vấn tham mưu cho tỉnh trong vấn đề quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp…
Đối với tỉnh Gia Lai, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú cũng đề nghị UBND tỉnh sớm có chính sách khoanh nợ theo Nghị định 116 cho người dân vay vốn trồng hồ tiêu; có chính sách tuyên truyền, vận động bà con cùng với ngành ngân hàng tháo gỡ, khắc phục khó khăn cho người trồng hồ tiêu. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cùng với ngành ngân hàng đánh giá lại thực trạng hồ tiêu trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị định 42 của Quốc hội, hạn chế nợ xấu phát sinh.
Lê Thư, Huy Toàn