Vậy là năm 2015 đã đi qua, một mùa Xuân mới với bao niềm tin và hy vọng mới đã đến. Nhìn lại năm 2015, một năm phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đặc biệt, với những chiến lược đầu tư mang tính đồng bộ và có trọng tâm trọng điểm nên ở những vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục đổi thay một cách căn bản, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao. Nhịp xuân mới đã hiển hiện trên khắp các vùng nông thôn Gia Lai.
Đến với vùng nông thôn Gia Lai, chúng ta dễ dàng cảm nhận sự đổi thay và khởi sắc kỳ diệu. Những buôn làng, những vùng căn cứ cách mạng ngày càng trù phú và bình yên. Những con đường mới đã mở, nối nhịp những bờ vui. Những cánh đồng rộng lớn ngút ngàn màu xanh của lúa, cao su, cà phê, tiêu…trĩu quả. Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng “đơm hoa kết trái” ấm no, hạnh phúc…
Anh Rơ Chăm Phenh, xã IaPhí, huyện Chưpăh- Gia Lai bày tỏ:" Trước đây, đời sống của nhân dân trong xã gặp nhiều khó khăn. Nhờ có sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm và hỗ trợ sản xuất cho người dân nên đến nay, đời sống của bà con đã khấm khá hơn rất nhiều. Bà con luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước."
Xuất phát từ đặc thù là tỉnh miền núi với hơn 44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư phát triển vùng nông thôn, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác dân tộc, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Chỉ tính trong giai đoạn 2011-2015, từ nguồn kinh phí của Trung ương và của địa phương với hơn 10 nghìn tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cấp nước sinh hoạt… chủ yếu là ở 77 xã và 247 làng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng trong tỉnh. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, giải quyết nhu cầu bức thiết ở cơ sở, các công trình được xây dựng phát huy hiệu quả nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ông Đinh KLem- Bí thư Đảng ủy xã Kroong, huyện KBang- Gia Lai cho biết:" Xã Kroong thuộc vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Từ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ quân và dân các dân tộc trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên xã đã có sự đổi thay mạnh mẽ, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng."
Cùng với sự đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tỉnh cũng đã triển khai nhiều mô hình để hỗ trợ người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển sản xuất, định canh định cư.
Chỉ tính từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh đã triển khai 281 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Cùng với đó, hàng chục gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số được giải quyết đất sản xuất, hỗ trợ định canh định cư mang tính bền vững.
Thông qua việc triển khai các chương trình trên còn giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông… và được giải quyết việc làm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Cũng chính vì điều đó mà nhiều xã trong tỉnh đã “cán đích” trước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 22 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đakpơ- Gia Lai phấn khởi:" Xã Tân An vinh dự là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là xã đã phát huy tốt nội lực, huy động sự đóng góp của người dân là chủ thể của chương trình để cùng tham gia xây dựng chương trình này nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…"
Có thể nói, “con đường” đến mục tiêu nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo rất gian nan nhưng nhờ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của nhân dân nên tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh là 23,73%, đến nay giảm còn 11,67%, bình quân mỗi năm giảm từ 2 đến 3% số hộ nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh đạt 35 triệu đồng/người/năm.
Ông Tô Văn Chánh- Chủ tịch UBND huyện KrôngPa- Gia Lai cho biết:" Về thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua huyện đã huy động nhiều nguồn lực, tập trung triển khai các chương trình có trọng tâm, trọng điểm nên đạt được những kết quả quan trọng, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của nhân dân trong huyện không ngừng cải thiện và nâng cao."
Anh Ksor Dung- xã IaDom, huyện Đức Cơ chia sẻ:Bà con rất phấn khởi vì đời sống ngày càng cải thiện; biết làm các loại cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su nên thu nhập cao, xây nhà khang trang, con cái học hành bài bản…
Mỗi mùa Xuân mới đến ở những vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai khoác lên “chiếc áo mới” về sự “thay da đổi thịt”, chắp thêm bao niềm vui và sự hy vọng mới về cuộc sống sẽ ngày càng nở hoa kết trái ấm no, hạnh phúc./.
Hà Đức – R’Piên