Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số như một làn gió mới làm thay đổi diện mạo, đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các làng nông thôn mới đã tạo ra một nhịp sống mới giúp cho cuộc sống của bà con vùng dân tộc thiểu số ngày càng được ấm no, đủ đầy.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12 toàn tỉnh Gia Lai đã có 95 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến hết năm 2021 sẽ có thêm 86 thôn, làng nữa đạt chuẩn. Về với các buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hôm nay, chúng ta đều cảm nhận được một sức sống mới với hạ tầng cơ sở thiết yếu được đầu tư hoàn thiện, khang trang; và quan trọng hơn là đời sống của người dân đã có nhiều đổi thay đáng mừng.
Ông Rơ Com Châm, Buôn Ma Rốk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến nay bộ mặt của buôn đã thay đổi. Đường làng, đường đến từng nhà được bê tông hóa; ý thức người dân đã có thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, có ý thức phát triển kinh tế”.
Ông Puih Dương, Già làng Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nói: “Làng Trol Đeng bây giờ thay đổi rất là nhiều; đường, điện được đầu tư hoàn thiện; người dân thì biết cách suy nghĩ làm ăn”.
Bà Kpă Hlưk, Làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cũng nói: “Cuộc sống bữa nay được rồi, không còn khổ nữa. Một năm mình bán heo, bán lúa, bán dê…cũng dành dùm được 20 triệu”.
Điều đáng vui mừng hơn khi triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số đó chính là nhận thức của bà con đã có nhiều thay đổi. Không còn trông chờ, ỷ lại sự quan tâm đầu tư của Nhà nước mà người dân đã thể hiện được vai trò chủ thể của mình bằng cách tự nguyện hiến đất, góp công, góp tiền để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, di dời chuồng trại xa khu dân cư… Cùng với đó là ý thức tự vươn lên trong cuộc sống.
Ông Rơ Lan Nhuân, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng buôn Ma Rôk, xã Chư Gu, huyện Krông P cho biết: “Khi buôn Ma Rôk được chọn xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số thì tôi cũng tuyên truyền bà con hiến đất làm đường; rồi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ bò giống, cây ăn quả. Năm 2020 UBND huyện đã công nhận buôn đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay cuộc sống của người dân đã thay đổi rất là nhiều”.
Ông Ksor Jar, Trưởng làng Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Trước đây bà con khó khăn, bây giờ trồng cà phê xen canh tiêu, bơ, sầu riêng, chăn nuôi thêm…tăng thêm thu nhập. Trước đây khó khăn nhưng nhờ thay đổi hiện tại cuộc sống đã ổn định hơn. So với trước đây, hộ nghèo trong thôn 101 hộ, bây giờ đã giảm rất nhiều. Hộ nghèo còn 10 hộ, cận nghèo còn 11 hộ”.
Bước sang năm 2022 một năm mới hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại diện mạo mới với sự ấm no, đủ đầy hơn ở những buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong niềm vui mừng, phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng để cùng chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp./.
Đức Hải, Huy Toàn , CTV Sơn Trung (Krông Pa)