Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Cũng từ đây, cuộc sống của người dân đã ngày một cải thiện, diện mạo các thôn làng ở vùng sâu, vùng xa đã thay da, đổi thịt.
Đi trên con đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, già Blưk vẫn còn vẹn nguyên niềm vui như khi con đường mới được hoàn thành. Là người trực tiếp đến từng hộ dân trong làng Roh vận động hiến đất, góp sức mở đường, già thêm hiểu sâu sắc rằng, từ chủ trương đúng đắn của Đảng, chính quyền địa phương, cộng với sự đồng lòng hợp sức của người dân thì tất cả khó khăn đều được giải quyết. Từ khi có đường, đi lại thuận lợi hơn, đời sống văn hóa tinh thần của bà con cũng được nâng cao, cánh cửa thoát nghèo đã mở ra. Kiên trì bền bỉ, với sức mạnh nội lực, dân làng Roh càng vững bước xây dựng cuộc sống mới.
Già làng Blưk- Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Làm xong đường rồi tôi thấy rất vui vẻ, sung sướng. Con cháu muốn đi lại rất là thoải mái. Hiện tại bây giờ làm ăn càng ngày càng phát triển. Dân làng ngày càng đoàn kết chặt chẽ, vui vẻ”.
Không chỉ quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, những năm qua nhiều chính sách, chương trình, dự án đã được các ngành, địa phương triển khai hiệu quả. Đồng thời các cấp chính quyền cũng tích cực thực hiện Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Cuộc vận động được xem là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai bằng nhiều hình thức. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã giúp cho gần 30 ngàn hộ nghèo DTTS vươn lên trong cuộc sống; xây dựng 400 mô hình trên các lĩnh vực và nhân rộng 398 mô hình với trên 18.000 hộ DTTS tham gia thực hiện. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức. Phần lớn người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến các thôn làng, không khó để bắt gặp những người nông dân đang hăng say lao động sản xuất, những người nông dân vươn lên thoát nghèo là đồng bào DTTS.
Ông Y Đa Ê Ban – Làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Khi được thoát nghèo tôi mừng lắm. Ngày trước rất là khổ. Nhà nước đầu tư cho mình con bò, mình nuôi, trồng thêm cà phê. Giờ ráng làm”.
Hàng loạt chính sách hỗ trợ phù hợp của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai đã cho thấy một cuộc sống mới cả trong suy nghĩ và hành động đang hiện hữu trên những mảnh đất trước đây là nghèo khó, lạc hậu. Các tổ chức Đoàn, Hội cũng tăng cường tổ chức nhiều hoạt động “tuyên truyền nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới”; vận động nhân dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa nơi người ở; đồng thời thường xuyên vận động khuyến khích đoàn viên, thanh niên, người dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bài trừ những tập tục không còn phù hợp… Nhờ thế, người dân đã có nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức, việc làm.
Chị Rơ Châm Háo, làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah nói: “Theo CLB phụ nữ xóa bỏ hủ tục ma chay, gia đình mình nghe lời theo cán bộ phụ nữ. Sau này xóa bỏ hủ tục ma chay, đi đám cưới, đám chết thì uống rượu ít. Không đập heo đập trâu. Nếu có tiền thì đi phong bì thôi. Về nhà có thời gian để phát triển kinh tế, học hỏi từ người khác”.
Sức sống mới đang tràn về với các thôn làng đồng bào DTTS của tỉnh Gia Lai. Diện mạo nông thôn thay đổi mang lại niềm vui cho mỗi người. Thế nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất đó chính là sự chuyển biến trong ý thức và ý chí tự lực vươn lên, bà con hăng hái thi đua sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.
Nhâm Dung – Thanh Vui – Minh Trung