Nhịp sống mới ở làng Brong Goai

Cập nhật 28/4/2021, 17:04:24

Xã Ia Pết, huyện Đak Đoa có hơn 80% dân số là người DTTS. Thời gian qua, xã đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ những cách làm riêng của mình, đến nay, Ia Pết đã khoác lên mình một diện mạo tươi mới, khởi sắc hơn.
Ghi nhận tại làng Brong Goai, một trong những nơi biết phát huy tinh thần nội lực trong dân khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Làng Brong Goai đang vào mùa thu hoạch lúa. Khung cảnh lao động, sản xuất nhộn nhịp khắp các cánh đồng. Vụ mùa này, nhờ đưa những giống lúa có năng suất, chất lượng và có tính chịu hạn cao vào sản xuất nên cây lúa cho năng suất cao hơn niên vụ trước…

Cùng với cây lúa, những năm qua, nhờ biết cách chăm sóc cây cà phê và trồng thêm được nhiều loại cây trồng khác, cuộc sống của người dân làng Brong Goai đã có nhiều thay đổi. Dù vẫn nằm trong diện làng đặc biệt khó khăn, nhưng sự phát triển của ngôi làng này thời gian gần đây đã được thể hiện rõ. Trong đó, rõ nét nhất là điều kiện sống của người dân như: nhà ở, thu nhập, điều kiện vệ sinh, nước sạch, giáo dục đã có nhiều cải thiện…

Ông Yuen, Bí thư chi bộ làng Brong Goai, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Về phía chi bộ luôn vận động bà con trong làng phải tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tìm tòi những cây trồng có hiệu quả để về áp dụng. Bên cạnh đó, cũng vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới để triển khai những phần việc mà Nhà nước và nhân dân cùng làm. Bà con rất hăng hái tham gia và chủ động làm những phần việc được giao để xây dựng nông thôn mới”.

Điều đáng mừng khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân làng Brong Goai đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình, có những đóng góp đáng kể để thực hiện các tiêu chí, như con đường bê tông này – một trong những trục đường giao thông chính và quan trọng của xã. Để làm được con đường rộng rãi như thế này, người dân đã tham gia đóng góp 60% kinh phí và ngày công lao động, còn lại 40% là Nhà nước đầu tư…

Ông Un, làng Brong Goai, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Bà con ở đây rất sẵn sàng tham gia xây dựng nông thôn mới. Bằng cách chăm lo phát triển kinh tế, trồng nhiều lúa, cà phê. Nhà nước vận động làm đường giao thông hay hàng rào cũng làm nhiệt tình. Rồi giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nữa”.

Xã Ia Pết có 8 thôn, làng, trong đó có 7 làng đồng bào DTTS và 1 thôn người Kinh. Những năm qua, xã đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đã đạt 13 tiêu chí trên tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, Ia Pết sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022. Cùng với đó, xã cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng 3 làng DTTS trên địa bàn đạt chuẩn làng nông thôn mới.

Ông Lữ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Là xã còn khó khăn nhưng Ia Pết đã có nhiều cố gắng để thực hiện chương trình nông thôn mới đạt hiệu quả. Trong đó, xã tập trung sử dụng nguồn vốn để phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng các công trình thiết yếu như trường học, nhà văn hóa. Bên cạnh đó, người dân cũng đã luôn nhiệt tình tham gia, giúp cho chương trình mang lại hiệu quả, tạo được sức lan tỏa”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng tham gia nhiệt tình cũng như thể hiện vai trò chủ thể của người dân,  diện mạo của làng Brong Goai và nhiều ngôi làng khác ở Ia Pết đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Đến nay, các trục giao thông chính, giao thông liên thôn, liên xã đã được hoàn thiện. Cùng với đó, cơ sở vật chất văn hóa, trường học cũng được đảm bảo, mang lại điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt, học sinh được học tập vui chơi…/.

Ngọc Hà – Song Nguyễn – Ksor Tuối

Trả lời