Những năm trước đây, bên cạnh tỷ lệ hộ nghèo cao thì buôn Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa còn là một điểm nóng về an ninh chính trị. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã phân công Chi bộ Chi cục thuế huyện phụ trách đỡ đầu để giúp nhân dân. Chỉ ít năm đỡ đầu, Chi bộ Chi cục Thuế Krông Pa đã mang lại cuộc sống mới cho nhân dân nơi đây.
Chứng kiến một buổi tặng quà chúng tôi mới thấy được sự thân tình, gắn bó của các đồng chí cán bộ đối với bà con nơi đây. Mặc dù đã là hơn 11 giờ trưa nhưng việc lắp đặt bộ âm thanh vẫn được các đồng chí và bà con tiến hành rất khẩn trương và hăng say. Có được bộ thiết bị âm thanh này từ đây bà con sẽ được thuận tiện hơn rất nhiều mỗi khi có việc quan trọng của buôn. Không những thế, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đây cũng sẽ đến gần hơn nữa với từng hộ dân.
Rơ Lan Krét, Buôn Du, xã Chư Rcăm nói: "Trước đây có nhiều cái khó khăn lắm nhất là trong cuộc họp buôn, trong khi đó buôn chúng tôi không có cái loa, không có cái đài nên buộc ông trưởng thôn phải chạy đôn chạy đáo, nhiều lúc không có xe máy đi phải đi bằng xe đạp để thông báo cho người dân, nhưng từ khi bên Chi bộ Chi cục thuế tặng cho bộ loa, bộ âm ly đặt ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng từ đó cho đến bây giờ mỗi lần trong buôn có cuộc họp ông trưởng thôn không cần phải chạy đôn chạy đáo mà chỉ cần cắm loa dài rồi thông báo, bây giờ rất là thuận tiện" .
Trước đây, gia đình anh Rơ Ô Dớt là một trong những hộ nghèo nhất ở buôn Du. Đã vậy anh còn nghe theo kẻ xấu xúi giục bỏ nương, bỏ rẫy vì vậy gia đình anh lại càng nghèo thêm. Năm 2011, sau khi bình xét, gia đình anh Rơ Ô Dớt là một trong 7 hộ được Chi bộ Chi cục thuế trao tặng 1 con bò sinh sản, với mục đích giúp gia đình có vốn ban đầu. Từ sự hỗ trợ trên bản thân anh như có thêm động lực, không còn bỏ hoang đất rẫy mà đã tích cực lao động sản xuất nên không còn thiếu đói nữa.
Anh Rơ Ô Dớt, Buôn Du, xã Chư Rcăm chia sẻ: “ "Trước đây gia đình em rất là khó khăn, nhưng từ ngày được chi bộ Chi cục thuế cho em một con bò, giờ cuộc sống của em đã ổn định hơn, con cái được đi học, gia đình xin cảm ơn Chi cục thuế ."
Bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất thì chi bộ còn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ khác, như tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong chăn nuôi và trồng trọt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong buôn đã giảm được 115 hộ so với năm 2013; tình hình an ninh chính trị cũng đã được đảm bảo, nhân dân an tâm lao động sản xuất.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ Chi cục thuế Krông Pa nói: "Từ khi chi bộ quan tâm đến nay thì đời sống của nhân dân cũng đã được cải thiện, môi trường về an ninh-chính trị, văn hóa xã hội cũng đã được nâng cao. Tiếp tục sự chỉ đạo của Huyện ủy, chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho bà con bằng nhiều hình thức để tạo cho bà con có đời sống kinh tế phát triển hơn, tăng cường xóa đói giảm nghèo cho bà con buôn Du” .
Khó có thể nói hết được niềm vui của bà con nghèo nơi đây khi được giúp đỡ. Và cũng khó nói hết được ý nghĩa mà cán bộ, đảng viên Chi cục thuế huyện Krông Pa đã làm với bà con. Mỗi con bò hay món quà được trao tặng là thêm niềm vui từ người nhận, người trao. Bởi không chỉ tặng cho “con cá”, mà cán bộ đảng viên Chi cục thuế huyện đã trao cho những hộ nghèo “chiếc cần câu”, với 9 con bò giống sinh sản cho bà con nghèo buôn Du. Qua đó, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả ./.