“Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua giành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn "2011- 2015” là chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (giai đoạn 2011 – 2015). Từ chủ đề đó, xuyên suốt chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và chiến đấu, góp phần xây dựng một Gia Lai ngày càng văn minh, giàu đẹp….!
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực được triển khai, phát động và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp công nhân, nông dân, người lao động trên toàn tỉnh…
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức của quá trình xây dựng và phát triển, để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động”, “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…liên tục được triển khai, phát động và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp công nhân, nông dân, người lao động trên toàn tỉnh…
Nhờ đó, 5 năm qua, nền kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm tăng 12,81, GDP bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng/năm, bằng 79,7% so với bình quân chung của cả nước.
Ông Trần Tiến Đức, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai nói: “Với quyết tâm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, trong giai đoạn 5 năm qua, các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế diễn ra rộng khắp, mạnh mẽ và đã mang lại nhiều kết quả tích cực”.
Đến thời điểm này có thể khẳng định “Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới” chính là phong trào thi đua đã tạo được dấu ấn lớn nhất và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trong giai đoạn 2011 – 2015. Từ chính quyền đến người dân ở mọi vùng nông thôn của Gia Lai đều đồng sức, đồng lòng, góp công, góp sức quyết tâm xây dựng nông thôn Gia Lai ngày một văn minh, giàu đẹp. Sau 4 năm triển khai thực hiện, Gia Lai đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đã đạt đủ 19 tiêu chí đang chờ được công nhận, 19 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí…
Ông Trần Hạnh Phúc, Thôn trưởng thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Với quyết tâm cao và nhận thức đúng của bà là làm chương trình này thực tế vì lợi ích cho gia đình, cho bản thân và cho làng quê mình phải nói bà con rất phấn khởi, có nhiều gia đình tự nguyện đóng góp đến 25, 26 triệu. Có thể nói sau khi phong trào đi vào đời sống đã tạo cho địa phương sự thay đổi rõ nét, cảnh quan môi trường được sạch sẽ, giao thông đi lại thì thông thoáng, văn hóa hóa được nâng cao, buổi tối, buổi sáng bà con tập thể dục thể thao đều rất phấn khởi”.
Tạo được khí thế sôi nổi trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, các phong trào thi đua như: “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục; “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 Điều y đức”…của ngành y tế; Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…của ngành văn hóa…đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến năm 2015, toàn tỉnh đã có 151 trường đạt chuẩn quốc gia, 12 trường cao đẳng, trung cấp nghề và phân hiệu đại học đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. 222 xã, phường, thị trấn của Gia Lai đều đã có mạng lưới y tế hoạt động với trên 700 bác sĩ. Qua đó, nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt, là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó là trên 70% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 50% thôn làng, tổ dân phố văn hóa, tăng 5% so với năm 2010.
Cùng với khí thế của các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, các phong trào thi đua trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh như: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”…đã làm tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bà Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung Ương đánh giá: “Gia Lai là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác thi đưa khen thưởng, bằng nhiều phong trào cụ thể mà Gia Lai đã tạo cho phong trào thi được phát triển sâu rộng không chỉ về số lượng mà cả chất lượng, đây được xem là một thành tích lớn tạo điều kiện cho Gia Lai phát triển một cách vững mạnh và bền vững”.
Phim: Tiếp nối thành tựu của 5 năm qua, trong giai đoạn mới, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ không ngừng ra sức thi đua, lao động, học tập và sáng tạo để xây dựng một Gia Lai giàu mạnh tự tin trên bước đường hội nhập cùng đất nước…/.
Ngọc Hà – Kim Ngân – Viễn Khánh