Đến thời điểm này, thị xã Ayun Pa có gần 76% dân số tham gia BHYT. Mặc dù tỉ lệ dân số tham gia BHYT cao hơn so với một số địa phương trong tỉnh, nhưng trong số này chỉ có 5% dân số trên địa bàn tham gia BHYT theo hộ gia đình. Để thực hiện mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT hiện là một trong những bài toán đặt ra đối với Ayun pa trong khi số hộ nằm trong diện được nhà nước bao cấp mua BHYT giảm qua từng năm.
Đến thời điểm này, thị xã Ayun Pa có gần 76% dân số tham gia BHYT. Mặc dù tỉ lệ dân số tham gia BHYT cao hơn so với một số địa phương trong tỉnh, nhưng trong số này chỉ có 5% dân số trên địa bàn tham gia BHYT theo hộ gia đình. Để thực hiện mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT hiện là một trong những bài toán đặt ra đối với Ayun pa trong khi số hộ nằm trong diện được nhà nước bao cấp mua BHYT giảm qua từng năm.
Gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên ở tổ 7, phường Sông Bờ là một trong những hộ tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình. Trước đây, chỉ có chồng và con chị tham gia BHYT nhưng 2 năm nay, chị cũng mua BHYT cho mình thông qua đại lý trên địa bàn nhằm đỡ gánh nặng chi phí điều trị khi không may bị bệnh tật.
Chị Khuyên chia sẻ: “Mình nghĩ lỡ có chuyện gì rủi ro mình tham gia thì có chuyện gì đỡ chi phí. Vừa rồi có ông dưới đây gãy mấy xương sườn tốn mất hai mấy triệu nhưng chẳng có bảo hiểm nào. Mình tham gia cũng chẳng mong muốn cho chuyện gì xảy ra nhưng lỡ có xui xẻo gì thì cũng đỡ”.
Dù nhiều người biết lợi ích mà chính sách BHYT đem lại cho bản thân, gia đình trong việc khám, chữa bệnh, nhất là khi không may phải điều trị bệnh nặng dài ngày hay các bệnh mãn tính… nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều hộ dân ở các xã, phường trên địa bàn chưa tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình. Gia đình chị Bùi Thị Lan Ly là một trường hợp. Chị cho biết: Mức đóng BHYT cùng lúc cho 5 người trong gia đình vượt quá khả năng dù chị thường xuyên bị đau vặt. “Em cũng muốn mua để mỗi lần đau bệnh cũng đỡ bớt chi phí. Nhưng chi phí mua 5 người thì cao quá, mua 1 người thì được nên tới giờ chưa mua cho ai luôn, không tham gia gì luôn” chị nói.
Thị xã Ayun Pa là địa phương thuần nông với gần 50% dân số là người DTTS. Đến thời điểm này, địa phương có gần 76% dân số tham gia BHYT tương ứng với trên 28.000 người. Ngoài phần lớn số người tham gia BHYT nằm trong nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT thì công tác mở rộng đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, trong đó có BHYT ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, BHYT hộ gia đình đạt thấp. Hiện chỉ có 5% dân số tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình.
Nói về vấn đề này bà Huỳnh Thị Phúc – Giám đốc BHXH thị xã Ayun Pa cho biết: Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình khó khăn trong việc khai thác, vận động tham gia. Những người dân đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở 4 phường hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập. Trong 76% dân số tham gia BHYT hiện nay trên địa bàn thì chủ yếu là người đồng bào ở 4 xã, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các đối tượng bảo trợ xã hội, hành chính, học sinh sinh viên tới hộ gia đình.
BHXH thị xã Ayun Pa phấn đấu đến cuối năm nay có 80% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT theo lộ trình Chính phủ đề ra. Để đạt được mục tiêu trên trong khi số hộ nằm trong diện được nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT hàng năm sẽ giảm dần, đòi hỏi ngành BHXH phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đối tượng mới tham gia BHYT./.
Thiên Thanh-Hồng Uyên-Thanh Sáng