Vào đầu mỗi năm học, UBND tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội tỉnh và ngành GD&ĐT đều có Công văn chỉ đạo các trường học về tăng cường phát triển BHYT học sinh, sinh viên; đồng thời đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào đánh giá, xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các trường học vùng ven Tp. Pleiku đều gặp những khó khăn nhất định khi buộc phải thực hiện tiêu chí phát triển BHYT học sinh trong suốt một năm học.
Năm học 2021 – 2022, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Chư Á có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thấp nhất trong số 48 trường học trên địa bàn Tp. Pleiku, chỉ khoảng gần 20% học sinh tham gia, số còn lại trên 81% học sinh không tham gia xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Cô giáo Nguyễn Thị Dung, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Chư Á, TP. Pleiku nói: Trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu BHYT. Hoàn cảnh các em rất là khó khăn, cái ăn cái mặc chưa đủ nên dẫn đến các em tham gia đóng bảo hiểm rất ít.
Người đồng bào DTTS còn có sự ỉ lại, đó là thấy một số bạn thuộc hộ nghèo được cấp BHYT cũng muốn mình được cấp, đó chỉ là trong số rất ít. Ngoài ra một số phụ huynh chưa quan tâm đến con mình.
Để tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trong năm học 2022 – 2023, cùng với chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm nắm bắt hoàn cảnh, vận động từng học sinh tham gia BHYT, Trường THCS Lương Thế Vinh còn phối hợp chặt chẽ với UBND xã Chư Á để triển khai công tác này.
Thầy giáo Nguyễn Minh Thế, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Chư Á, TP. Pleiku cũng nói: “Bao giờ đầu năm cũng họp phụ huynh và tuyên truyền, có nhiều cách cho các em đóng như là chia nhỏ cho các em đóng. Nhà trường cũng có kế hoạch triển khai trong các cuộc họp Hội đồng và giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh. Đặc biệt là thông qua Ủy ban xã và Ủy ban xã cũng đã giúp tuyên truyền đến toàn bộ người dân”.
Bước vào năm học mới, các trường học đều phải triển khai cùng một lúc nhiều nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất đối với những trường học ở vùng khó khăn vẫn là giữ chân học sinh. Do đó một số nhiệm vụ khác như phát triển BHYT,… các thầy cô có thể triển khai một cách linh hoạt, không tạo áp lực cho học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, xã Tân Sơn, TP. Pleiku cũng cho biết: “Về BHYT hàng năm giáo viên vận động hết sức nhưng chỉ được 1/3 học sinh ở trong lớp tham gia bảo hiểm thôi. Khó khăn của chúng tôi ở đây cũng vận động hết sức, nhưng mà nếu chúng tôi làm gắt thì học sinh sẽ nghỉ học từ 2 đến 3 buổi chúng tôi cũng phải đến nhà vận động các em đến lớp”.
Năm học trước, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, xã Tân Sơn, Tp. Pleiku cũng chỉ có trên 50% học sinh tham gia BHYT. Do đó, chỉ tiêu năm trong năm học này ngành BHXH tỉnh Gia Lai đưa ra là 100% học sinh của các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT là điều không thể thực hiện được đối với một trường vùng ven Tp. Pleiku.
Cô giáo Nguyễn Thị Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, xã Tân Sơn, TP. Pleiku nêu: “Nhiều phụ huynh họ chưa thấy hết được tầm quan trọng của việc mua BHYT cho con. Tôi hy vọng rằng trong năm học mới này, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát và học sinh đã được học trực tiếp. Mong rằng năm học 2022 – 2023 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu sẽ được nâng lên”.
Năm học 2021 – 2022, Tp. Pleiku có 4 trường đạt 100% học sinh tham gia BHYT, 38 trường đạt từ 60% trở lên, còn lại 6 trường đạt dưới 50%. Vì vậy để hướng đến bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh thì việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trong học sinh, sinh viên cần được quan tâm hơn nữa. Ngoài sự tham gia BHYT tự nguyện của học sinh, sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước thì các trường học cũng có thể thông qua nhiều kênh để kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân nhằm giúp các em học sinh đặc biệt khó khăn có cơ hội tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi trong chăm sóc sức khỏe./.
Lệ Xuân, Phi Long