Nhiều tiểu thương và người tiêu dùng thích ứng với thanh toán không dùng tiền mặt

Cập nhật 05/3/2024, 16:03:32

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và xây dựng nền kinh tế số nói riêng, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều tiểu thương, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lựa chọn thực hiện vì những tiện lợi đem lại.

Đây cũng là xu thế chung mà các tiểu thương cần thích ứng linh hoạt trong thời đại công nghệ số hiện nay. Không chỉ giúp người tiêu dùng không phải đem theo tiền mặt, việc thanh toán qua tài khoản còn giúp các tiểu thương tiện quản lý và theo dõi được doanh thu bán hàng mỗi buổi, mỗi ngày. Việc xây dựng những khu chợ không dùng tiền mặt đã thúc đẩy kinh tế số phát triển và giúp các tiểu thương tránh được rủi ro đánh rơi, mất cắp tiền mặt; tăng mức độ luân chuyển của nguồn vốn khi nhập hàng, bán hàng… Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″ trên địa bàn tỉnh. Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các dịch vụ số thiết yếu trong các lĩnh vực./.

Thiên Thanh – R’Piên

Trả lời