Đăk Smar (huyện Kbang) có trên 80% dân số là người dân tộc thiểu số. Bà con chủ yếu sống bằng nghề nông, với hơn 85% số hộ là hội viên Hội Nông dân. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền, vận động mà hội viên nông dân người dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vượt khó vươn lên.
Anh Đinh Dích – ở thôn 1 là một trong những hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo của xã Đăk Smar. Anh Dích cho biết: Năm 2012, gia đình anh được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản; gia đình cũng mạnh dạn mua thêm 1 con bò để tập trung phát triển chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, hàng năm gia đình anh đều đặn xuất bán 2 con bò với giá trị thu về từ 25 đến 30 triệu đồng. Từ năm 2014, anh bắt đầu mở rộng sản xuất. Hiện tại gia đình anh có 9 sào cà phê, 1 ha cao su và 8 con bò. Thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí của gia đình anh đạt từ 60 đến trên 100 triệu đồng.
Đường vào khu sản xuất của gia đình hội viên Đường Thị Na – ở thôn 1 – nổi bật với dãy chuối tiêu quanh năm sai quả. Bà Na được biết đến là người đầu tiên đưa cây chuối tiêu vào trồng thử nghiệm trên vùng đất Đăk Smar này từ năm 2009. Hiện gia đình bà canh tác 120 bụi chuối, bình quân mỗi năm 1 bụi cho ra 5 buồng chuối; với giá bán giao động từ 100 đến 150 ngàn đồng/buồng, sau khi trừ chi phí gia đình bà còn lãi từ 50 đến 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn canh tác 2 ha cà phê, 1,5 ha bắp, 1 sào ớt, 40 cây bơ… cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình hội viên này.
Bà Đường Thị Na – Thôn 1, xã Đăk Smar, huyện Kbang nói: “Gia đình tôi với tiềm năng kinh tế như thế bà con thấy vậy cũng rất phấn khởi và đến thăm hỏi cách trồng, xin giống về trồng. Tôi cũng đầu tư cho giống người ta chứ không lấy tiền, đến bây giờ các hộ phát triển ra 13 – 14 hộ rồi, ở thôn 2, thôn 1 đều có giống ở đây.”
Nắm bắt được nhu cầu học hỏi của hội viên nông dân, Hội Nông dân xã Đăk Smar thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện. Hiện trên địa bàn xã có 5 tổ hội nghề nghiệp, 1 chi hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả với trên 60 thành viên tham gia.

Ông Hoàng Văn Thơ – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Smar, huyện Kbang nói: “Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng cà phê, mắc ca, cao su. Bà con cũng tận dụng những khoảng đất trống để trồng xen canh các loại cây ăn quả như chuối, mít, vải, bơ để tạo thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống hàng ngày. Đến nay cơ bản hội viên nông dân trên địa bàn xã thoát nghèo nhiều.”
Nhờ tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nên số hội viên nông dân sản xuất giỏi của xã không ngừng tăng lên.Trong giai đoạn 2018 – 2023, toàn xã Đăk Smar có 238 lượt hộ hội viên nông dân được công nhận đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi” với mức thu nhập bình quân từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hội viên thoát nghèo tăng qua từng năm.
Ông Nguyễn Sơn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Smar, huyện Kbang cho biết: “Qua đó đã góp phần quan trọng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng khu dân cư đặc biệt là những hộ lâu nay có tính ý lại trông chờ thì đã dần có thay đổi cách nghĩ sát đúng hơn, tự biết vươn lên làm giàu trong cuộc sống. Chúng tôi quán triệt chỉ đạo phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực vươn lên, làm giàu chính đáng của bà con, không ngừng tìm tòi học hỏi, bứt phá xây dựng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn xã trong thời gian đến.”
CTV Hà Duyệt