Cũng như các vụ trước, lượng dưa hấu trong Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Nhưng ảnh hưởng bởi dịch bệnh do chủng mới của Corona gây ra, hoạt động thông thương giữa nước ta với Trung Quốc tạm ngưng, do đó hiện giá dưa hấu trên địa bàn tỉnh “rẻ như bèo”, thậm chí không ai mua, khiến người trồng dưa khốn đốn.

Tại các cánh đồng trồng dưa hấu ở thị xã Ayun Pa và các địa phương thuộc khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đang trong kỳ thu hoạch nhưng giá rất thấp.
Anh Nguyễn Thanh Phúc – Xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nói: “Tôi lên đây thuê 03 ha trồng dưa hấu, đầu tư 500 triệu đồng, tổng sản lượng 150 tấn nhưng giá chỉ có 700 đồng/kg. Với giá này nông dân mất trắng”.
Rất nhiều nông dân trồng dưa hấu như anh Phúc đang trong cảnh khốn đốn, “dở khóc dở cười” vì từ khi xảy ra dịch bệnh do virus Corona gây ra, dưa hấu cũng như một số mặt hàng khác của nước ta dạm xuất sang Trung Quốc nên giá dưa liên tục giảm, hiện chưa được 1 ngàn đồng/kg (bán tại ruộng). Chi phí đầu tư trồng mỗi ha dưa gần 100 triệu đồng, năng suất khoảng 50 tấn/ha mà giá dưa như vậy (thu từ bán mỗi ha dưa chưa tới 700 ngàn) thì nông dân lỗ nặng. Như gia đình bà Võ Thanh Trúc nếu tình trạng này kéo dài thì lỗ khoảng 250 triệu đồng từ đầu tư trồng 02 ha dưa.
Bà Võ Thanh Trúc – Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũng nói: “Người làm dưa chúng tôi chỉ mong muốn có thương lái đến mua để có thể thu hồi vốn. Chứ tình trạng giá dưa kéo dài như hiện tại thì coi như mình mất hết”.
Vụ Đông Xuân 2019-2020, chỉ riêng huyện Ia Pa và huyện Krông Pa đã trồng hơn 1.000 ha dưa hấu, phần lớn do nhiều nông dân ở tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên đến thuê đất để trồng. Hiện tại nông dân đang bán đổ, bán tháo những mong vớt vát được ít tiền đã đầu tư.
Ông Nguyễn Sơn Hùng – huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Bà con trồng dưa đang “bán xô” cho thương lái để có tiền xe về quê. Trồng dưa năm nay lỗ nặng quá”.
Ông Kpă Cường – Phó Chủ tịch xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Tình trạng dưa hấu rớt giá đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế chung của toàn xã”.
Hơn 3 tháng liền ăn ở tại ruộng để trồng dưa hấu với bao mồ hôi, công sức và tiền của đổ ra nhưng giờ nhiều nông dân đã rơi vào cảnh khốn đốn, cơ cực. Những bữa cơm của nông dân trồng dưa mặn hơn muối…
Những động thái tích cực từ các ngành chức năng và các cơ quan, doanh nghiệp vào thời điểm này nhằm giải cứu dưa cho nông dân là hết sức thiết thực./.
Hà Đức, Sơn Trung, Nguyễn Sang