Nhiều người dân vùng sâu vùng xa tại Ia Pa vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 14/11/2015, 09:11:23

Hiện nay tình trạng người dân tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Ia Pa vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Ngành chức năng địa phương dù đã triển khai nhiều giải pháp, song do nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc chấp hành quy định chưa đạt được những kết quả như mong muốn…

 

Người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là thực trạng diễn ra khá phổ biến tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Ia Pa… Có trường hợp  dù có mũ bảo hiểm mang theo, nhưng tay vì đội trên đầu, thì lại treo vào xe, khi được hỏi thì chống chế: “ Mình chở chồng đi làm rẫy thôi, mình biết là mình sai rồi, chở chồng gần mà”chị Siu Nhe, làng Plei Toan, xã Ia KDăm, huyện Ia Pa nói.

          Dường như ý thức đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho chính bản thân trong trường hợp không may tai nạn giao thông xảy ra chưa được người dân để ý…. Trong số hàng chục trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý trong hơn 1 tiếng đồng hồ tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, họ đều đổ lỗi cho nhiều lý do khác nhau….

          Ông Ksor Trưng, làng Plei Pa Riu 1, xã Chư Mố, huyện Ia Pa nói: “Mình có mũ bảo hiểm chứ nhưng mình để ở nhà rồi… do vội chở vợ đi đón con nên mình quên không đội thôi”.

          Cũng theo ghi nhận, khó khăn lớn nhất đối với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Ia Pa đó là sự chống đối, bất hợp tác của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên. Đặc biệt khi bị phát hiện vi phạm, họ sẵn sàng chạy xe với tốc độ cao để bỏ chạy, thậm chí tông cả vào lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ…

           Đại úy Lê Hồng Tiến, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về đo nồng độ cồn, vừa qua chúng tôi làm rất quyết liệt, tuy nhiên khi làm thì vấp phải sự chống đối rất quyết liệt. Chúng tôi đã bố trí các lực lượng chức năng thậm chí dài gần tới 100m nhưng những thanh thiếu niên khi nhậu say họ đâm thẳng vào chúng tôi để bỏ chạy. Việc đuổi theo những đối tượng này là rất khó vì có thể xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến tình mạng của họ”.

           Theo số liệu thống kê từ Công an huyện Ia Pa, từ đầu năm đến nay, trên địa bà huyện đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông gây tai nạn.

                    “Thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung cao vào công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức để nâng cao ý thức của người dân tại cơ sở. Chỉ khi ý thức được nâng cao thì việc kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông mới đạt được kết quả” Đại úy Lê Hồng Tiến, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an huyện Ia Pa nói.

Với những gì đang diễn ra tại cơ sở trên địa bàn huyện Ia Pa cho thấy, ý thức của người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nếu ý thức này không được cải thiện thì tai nạn giao thông vẫn thực sự trở thành nỗi lo có thể ập đến bất cứ khi nào, nằm ngoài sự nỗ lực, kiểm soát của lực lượng chức năng…/.

 

                                                      

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời