Luật An ninh mạng vừa được Quốc Hội thông qua và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Luật An ninh mạng được triển khai sẽ đảm bảo các thông tin cũng như quyền lợi của người dùng. Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số người dân trên địa bàn thành phố Pleiku.

Những ngày qua chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku thường xuyên theo dõi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội. Đặc biệt, ngày 12/6 vừa qua Luật An ninh mạng được thông qua, bản thân chị cũng rất đồng tình với những quy định của luật.
Chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi cũng hay lên mạng đọc 1 số tin tức thời sự chẳng hạn, nhiều video, clip, phản cảm. Thứ nhất là 1 số phần tử phản động nói xấu về đất nước Việt Nam, làm mất hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam nếu ra Luật An ninh mạng là chúng ta chắt lọc lại thông tin, hạn chế những hình ảnh xấu đó, điều này rất tốt.”
Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều. Trong đó, Điều 8 của Luật quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như: Tổ chức cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng,… Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân,…
Chị Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thống Nhất, thành phố Pleiku cho biết: “Luật An ninh mạng tôi thấy có nhiều cái tốt, nhiều cái hay bởi tránh cái tình trạng người nọ lợi dụng tên của một người khác để nói ra những lời không tốt mà thực tế là bằng người khác. An ninh mạng mà càng được siết chặt thì những người mà sử dụng mạng cảm thấy an tâm hơn.Nếu không có an ninh mạng thì nhiều thông tin mạng của cá nhân cũng như là thông tin mình không muốn lan rộng thì lại bị thổi phồng, lan rộng.”
Với những điều khoản trong Luật An ninh mạng quy định rõ ràng nhằm đảm bảo tốt thông tin cho người dùng cũng như hạn chế rò rỉ thông tin. Đồng thời, quản lý được những thông tin truyền tải để người dân được tiếp cận với những nguồn tin chính thống, hạn chế những thông tin, hình ảnh làm xấu con người, đất nước Việt Nam.
Thúy Diện, Cao Duy