Nhiều người dân còn lơ là trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia điểu khiển phương tiện giao thông

Cập nhật 07/12/2020, 15:12:15

Mặc dù vẫn biết, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh vẫn cố tình làm ngơ, xem nhẹ việc bảo vệ an toàn cho bản thân và người khác. Để kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến rượu, bia; thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm.

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 2.356 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; tước 2.077 giấy phép lái xe mô tô, ô tô. Qua ghi nhận, nhiều trường hợp vi phạm khi bị lực lượng chức năng xử lý thường có biểu hiện bất hợp tác, thậm chí chống đối.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hiền – Tổ trưởng Tổ Nồng độ cồn, Đội CSGT – Trật tự, Công an thành phố Pleiku cho biết: “Trong công tác xử lý thì đôi lúc anh em có gặp những khó khăn như có người gây rối, sách nhiễu, rồi cản trở lực lượng trong quá trình thi hành công việc. Đối với các trường hợp vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Chiếm tỷ lệ cao trong số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn hiện rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi được hỏi thì hầu hết ai cũng biện minh ra những lý do để bào chữa cho hành vi vi phạm.

Anh Trần Văn Bằng – xã Ia Vêr, huyện Chư Prông nói: “Trưa em đi đám cưới nên có uống mấy lon. Qua các phương tiện truyền thông thì em cũng biết nhưng mà uống xong em thấy trong người vẫn còn độ tỉnh táo”.

Để từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có sự phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Phối hợp với các lực lượng như: Hình sự, ma túy và cơ động để mà tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Mục tiêu là làm giảm và kiềm chế tai nạn giao thông thời gian tới”.

Đoàn Bình; Xuân Huy

Trả lời