Những năm gần đây, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường đã được quan tâm hơn, tuy nhiên ý thức của người chưa có nhiều thay đổi. Người dân vẫn ngang nhiên vứt rác bừa bãi mà không hề quan tâm đến việc ô nhiễm môi trường. Với thực trạng như vậy nhưng để thay đổi suy nghĩ của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Mặc dù, có biển “Cấm đổ rác” nhưng người dân ở khu vực xung quanh vẫn thản nhiên vứt rác ngay chân cầu và dọc đường nối đường Phan Đình Phùng, Thành phố Pleiku với xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Tình trạng vứt rác đã được phản ánh nhiều lần nhưng các ngành chức năng của chưa có động thái nào để hạn chế tình trạng trên.
Ông Võ Văn Lai, làng Dút, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai nói: “Yêu cầu những người dân không vứt rác trên cầu gây ô nhiễm môi trường. Đổ vậy gây ô nhiễm môi trường, ở gần nhà là thúi luôn.”
Rác thải vứt bừa bãi không chỉ ở những khu vực đông dân cư mà ở những các xã vùng ven cũng đang đối mặt với tình trạng này. Người dân không xử lý rác thải mà cứ vứt thẳng ra đường, chỗ nào tiện và ít ai để ý là cứ tự nhiên vứt rác, đổ chất thải sinh hoạt. Lâu ngày, rác thải phân hủy gây nên mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như gây ô nhiễm môi trường.
Ông Phạm Tuấn Phương, Thành phố Pleiku cũng nói: “Do ý thức của người dân, đây người ta đã có biển “cấm đổ rác”, người dân cứ lén lút ra đây đổ rác, tôi thấy ý thức không được. Cần phải chấm dứt chuyện này đi thôi.”
Tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu do ý thức của người dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền của các cấp, ngành thì từ chính mỗi người hãy nâng cao ý thức của mình, không nên vứt rác bừa bãi góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
Thúy Diện,Minh Trung.