Mục đích vay tiền không chính đáng, hay thiếu kiến thức pháp luật, đôi khi còn là sự ngần ngại đến ngân hàng mà nhiều người tìm đến tín dụng đen. Việc làm này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại không chỉ đối với bản thân người tìm đến tín dụng đen mà còn mang đến hệ lụy đối với người thân của họ.

Với hình thức cho vay thuận lợi như: không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, lãi suất cực thấp, chỉ với 1 chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu… được in, dán nhan nhản ở cột điện, trạm biến thế, hàng rào công sở, trạm chờ xe buýt… Và, chỉ cần một cú điện thoại gọi đến số thuê bao công khai trên tờ quảng cáo, giao dịch cho vay sẽ được giải quyết nhanh chóng. Theo tìm hiểu, hầu hết những nơi cho vay dạng này hầu hết đều mức tính lãi suất khá cao dao động từ 5% trở lên/1 ngày đối với vay có thế chấp tài sản cá nhân, tương đương khi một người vay 1 triệu thì sẽ phải trả từ 5 đến 10 ngàn/1 ngày. Trường hợp không có hộ khẩu thì chỉ cần có giấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân cũng có thể được vay. Lãi suất trong trường hợp này từ 15-45% hoặc có thể cao hơn, vì mức rủi ro lớn hơn.
Một người dân cho biết: “Những biển quảng cáo cho vay ở ngoài đường theo tôi biết đó là tín dụng đen và thực chất nó là một cách cho vay nặng lãi của xã hội đen. Nếu mà khi vay mà quá hạn hay không có khả năng trả thì có thể bị xử, bị khủng bố tinh thần, hay bị đánh đập. Cho nên nếu người nào lỡ dính vay vào rồi thì rất là khó trả hết nợ.”
Để bảo đảm thanh toán được khi vay tiền ở loại hình tín dụng đen này thì các bên hợp thức bằng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất. Một số trường hợp khác, người vay làm hợp đồng ủy quyền cho bên cho vay tín dụng đen toàn quyền định đoạt tài sản nhà đất, như để họ được giữ sổ đỏ theo hình thức thế chấp tài sản. Khi đến kỳ hạn trả nhưng không còn khả năng để thực hiện việc trả lãi thì kết quả là mất tất cả và lãi mẹ đẻ lãi con, người vay nhiều năm cũng không trả hết gây nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình.
Một người dân khác nói: “Hậu quả tín dụng đen tôi đã chứng kiến điển hình như ở tổ 1, phường Chi Lăng đó là trường hợp nhà anh Hải đã vay tín dụng đen, khi đến ngày để trả nợ theo hợp đồng thì khi điện thoại cho bên cho vay đến để trả nợ nhưng bên chủ nợ lại tắt máy, không nghe máy, cố tình để thời gian trả lãi và gốc quá hạn và khi quá hạn thì lại bị phạt với lãi suất rất là cao. Dẫn đến 2 bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau rất lớn bên chủ nợ còn mang cả xã hội đen đến để gây áp lực. Tôi cũng khuyên các gia đình và mọi người nếu chúng ta có nhu cầu vay vốn, chúng ta nên đến các cơ quan tín dụng như ngân hàng nhà nước, HTX tín dụng ở các địa phương để vay với lãi suất rẻ hơn, an toàn hơn.”
Hiện nay, các loại hình tín dụng đen ngày càng hoạt động tinh vi hơn bằng cách núp dưới bóng những tiệm cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính cá nhân hoạt động công khai, nhưng trên thực tế vẫn là hình thức hoạt động tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Vì vậy, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có những giải pháp giám sát chặt chẽ để ngăn chặn tránh những biến tướng trong hoạt động kinh doanh các loại hình này. Đồng thời người dân cần nâng cao cảnh giác, không để trở thành nạn nhân của các loại hình tín dụng đen này./.
Nhóm PV