Đakpơ là huyện thuần nông với kinh tế ngành nông lâm nghiệp chiếm gần 40% trong tổng cơ cấu kinh tế của địa phương và tỉ lệ lao động nông nghiệp chiếm 53% dân số của huyện. Để phát triển ngành nông nghiệp của địa phương một cách hiệu quả và bền vững, những năm qua, huyện Đakpơ luôn chú trọng việc chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và nhiều mô hình sản xuất kinh tế mới cho nông dân trong huyện.

Mô hình trồng cây Thanh Long đỏ ruột.
Được sự tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ của các ngành chức năng, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân ở thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đakpơ đã mạnh dạn đầu tư triển khai mô hình kinh tế trang trại ruộng- vườn- ao- chuồng. Trong quĩ đất hơn 3ha, gia đình chị trồng mía, huỳnh đàn; nuôi cá, ba ba, hươu sao, bò… Nhờ sự cần cù, chịu khó làm ăn, nhất là luôn học hỏi áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên trang trại của gia đình chị Xuân đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đặc biệt, mô hình kinh tế mới là trồng Thanh Long ruột đỏ gia đình chị triển khai từ 3 năm nay với đặc điểm ra trái quanh năm và có nhiều ưu điểm hơn giống Thanh Long truyền thống nên cho thu nhập cao, bình quân một sào cho thu nhập 35 triệu đồng/năm.
Tâm sự với chúng tôi Chị Xuân chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của huyện gia đình tôi làm 1 sào Thanh Long ruột đỏ đạt hiệu quả kinh tế rất cao. So với mía thì thu nhập của một sào Thanh Long bằng một ha mía, đời sống gia đình ngày càng cải thiện. Mỗi năm gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.
Sở dĩ đạt được hiệu quả kinh tế cao như vậy là nhờ gia đình chị Xuân mạnh dạn đầu tư đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, có thể tạo đột biến về thu nhập vào sản xuất, cùng với áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Như vườn huỳnh đàn của gia đình chị hiện có giá trị tiền tỷ, hay thông qua việc nuôi 4 con hươu sao giống, mỗi năm thu được 100 triệu đồng từ việc bán sản phẩm và con giống. Không chỉ gia đình chị Xuân mà còn rất nhiều gia đình ở huyện Đakpơ đang triển khai các mô hình kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả cao. Điều này đã thể hiện tính khả thi và hiệu quả từ các chương trình đầu tư trên lĩnh vực “tâm nông” mà các ngành chức năng trong huyện triển khai.
Ông Hoàng Phi Ấn- Chủ tịch UBND xã Hà Tam, huyện Đakpơ cho hay: “Lãnh đạo huyện rất quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đưa khoa học kỹ thuật vào địa bàn xã, chuyển giao nhiều giống mới cho bà con nên các chương trình rất hiệu quả, kinh tế nông nghiệp phát triển, đã đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo…”.
Trao đổi với phóng viên ông Đoàn Minh Duy- Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đakpơ cho biết: “Trong thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh cùng với các dự án, chương trình của địa phương thì phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã triển khai khảo nghiệm nhiều mô hình cây con. Về chăn nuôi, ngoài các con chủ lực như heo, bò thì huyện đã triển khai các mô hình như nuôi nhím, ba ba, hươu sao và một số con khác. Các mô hình trên đem lại hiệu quả kinh tế rất cao so với các mô hình truyền thống. Đối với lĩnh vực trồng trọt thì huyện đã triển khai khảo nghiệm nhiều loại giống mới, có chất lượng cao và hiệu quả….”.
Việc triển khai nhiều mô hình kinh tế mới trên không chỉ khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh mà còn tạo sự đa dạng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Đakpơ theo hướng bền vững và đã hạn chế rủi ro trong sản xuất của nông dân trên địa bàn./.
Hà Đức-R’Piên