Nhiều khó khăn, vướng mắc khi chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới

Cập nhật 23/9/2019, 08:09:33

Khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ HTX kiểu cũ sang HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX 2012, hầu hết các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận ý kiến của Giám đốc một số HTX nông nghiệp ở các địa phương.

Luật HTX năm 2012 ra đời là cơ sở giúp các HTX kiểu cũ chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý và hoat động, tạo tiền đề để các HTX tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, khi chuyển đổi sang hoạt động theo Luật mới, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn.

Ông Lại Trung Truyền,Giám đốc HTX NN Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyuện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Về tài chính của HTX thì do vốn đóng góp của thành viên còn thấp và ít thành viên vì do chưa hiểu rõ Luật nên chưa vào HTX; bởi vậy là hoạt động ở lĩnh vực các dịch vụ nông nghiệp gặp khó khăn”.

Một trong những vấn đề đặt ra là việc thay đổi tư duy của các thành viên HTX khi chuyển đổi mô hình hoạt động; nhất là trong việc thay đổi phương thức sản xuất để hình thành được các chuỗi liên kết vì đây là vấn đề mấu chốt khi thành lập HTX.

Ông Lê Văn Bộ, Giám đốc HTX NN Tú An 1, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Lúc đầu rất là khó khăn vì mình chưa hình dung được liên kết là gì; trong khi mình là một người nông dân chân chất xưa nay chưa có quan hệ giao lưu với các đối tác lớn nên cảm thấy rất khó khăn. Vì nếu nông nghiệp của chúng ta phát triển thì chúng ta phải có một liên kết và liên kết ở đây là HTX phải làm tâm điểm để liên kết các hộ dân lại sao cho sản xuất cơ giới hóa, giảm chi phí, tăng sản lượng để chúng ta nâng hiệu quả kinh tế”.

    Mặc dù tỉnh Gia Lai đã có những cơ chế hỗ trợ đặc thù song thực tế hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, mang tính nhỏ lẻ, thiếu nguồn vốn, hạ tầng cơ sở còn tạm bợ… Đây là những vấn đề mà các HTX mong muốn các cấp, ngành có sự quan tâm giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Giám đốc HTX NN Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Về phía HTX chúng tôi thì cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh là sớm ban hành các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như là về sân phơi, nhà kho và các phương tiên, máy móc… hỗ trợ theo thông tư, hướng dẫn của Chính phủ; thứ 2 nữa là được vay các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Đối với huyện thì kiến nghị tạo điều kiện để cho HTX được thuê đất để HTX tự huy động vốn để xây dựng sân phơi, nhà xưởng và các máy móc sơ chế”.

Đức Hải

Trả lời