Nhiều khó khăn trong thực hiện BHYT học sinh trên địa bàn huyện Chư Pưh

Cập nhật 15/4/2023, 09:04:34

Qua thống kê của BHXH huyện Chư Pưh, đến nay, toàn huyện có gần 80% học sinh tham gia BHYT. Với đặc thù của địa phương có hơn 50% học sinh là người DTTS, hiện nay toàn huyện còn trên 3.300 học sinh chưa tham gia BHYT, trong đó có hơn 3.100 em là người DTTS. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau và năm học 2022-2023 cũng đã trôi qua 2/3 thời gian nhưng công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT ở các trường hiện gặp không ít khó khăn.

Nằm ở thôn đặc biệt khó khăn của xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh và có hơn 50% học sinh là người DTTS, nhiều năm học qua, việc làm thế nào để vận động học sinh đi học đều đặn, hạn chế tối đa việc nghỉ học giữa chừng luôn là điều mà các thầy cô giáo Trường THCS Phan Bội Châu quan tâm. Đặc biệt, nhà trường kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của các em học sinh có bố mẹ đi lao động ngoài tỉnh để động viên, nhắc nhở các em đi học chuyên cần. Trong khi hoàn cảnh kinh tế của các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên chuyện vận động học sinh tham gia BHYT chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền là chính để các em yên tâm đến lớp đến trường mỗi ngày.

Em Siu Ka Sim – Lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Bố mẹ con đi làm Tây Ninh, con ở nhà với bà ngoại. Đi học đi bằng xe đạp.”

Thực hiện công tác BHYT học sinh, đến thời này, Trường THCS Phan Bội Châu có 321/500 học sinh tham gia BHYT. Trong đó có hơn 100 em tự nguyện tham gia BHYT tại trường, còn lại là học sinh nằm trong diện được hỗ trợ, cấp BHYT của Nhà nước. Việc phát triển học sinh tham gia BHYT tự nguyện tại trường hiện gặp không ít khó khăn.

Thầy giáo Lã Công Dụng – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh nói: “Khó khăn rất lớn đối với trường cũng như xã là phụ huynh đi làm ăn xa, không có điều kiện để chăm sóc cho con em mình. Một số phụ huynh chỉ biết cho con đến trường thôi và giao hết trách nhiệm cho nhà trường, chỉ khi đi bệnh viện thì mới thấy tầm quan trọng của BHYT nên nhà trường rất khó khăn trong vận động học sinh đóng BHYT.”

Qua thống kê của BHXH huyện Chư Pưh, năm học 2022-2023, toàn huyện có hơn 16.500 học sinh từ bậc TH đến THPT thuộc diện phải tham gia BHYT học sinh tại trường. Đến nay đã có trên 13.200 học sinh tham gia BHYT. Điều đáng quan tâm là trong số gần 80% học sinh tham gia BHYT thì chỉ có hơn 35% học sinh tự nguyện tham gia, còn lại là học sinh thuộc các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT như: hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, bộ đội  và học sinh DTTS. Hiện nay, toàn huyện còn trên 3.300 học sinh chưa tham gia BHYT, trong đó có hơn 3.100 em là người DTTS. Hiện các trường học, nhất là các trường có đông học sinh là người DTTS gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT. Bởi bên cạnh tâm lý lâu nay được Nhà nước hỗ trợ cấp BHYT thì nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi lao động ngoài tỉnh.

Cô giáo Bùi Thị Dung – Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Bố mẹ nhiều em có đi làm ăn xa, các em sống với ông bà, nhiều khi ông bà đi họp phụ huynh, nhiều khi tuyên truyền bảo hiểm để đóng cho các em, ích lợi của đóng bảo hiểm thì ông bà chỉ biết để đó nên hạn chế trong việc thu bảo hiểm.”

Ông Nguyễn Văn Mau – Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh cho biết: “Phần lớn các em người DTTS, kể cả người Kinh thì bố mẹ đi lao động ở miền Nam, điều kiện sinh sống, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào những người đi làm ăn xa gửi về nên để duy trì sỉ số các em lên lớp cũng khó rồi chứ nói gì vận động các em tham gia BHYT. Cũng cố gắng, nỗ lực phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, làm sao thực hiện nhiều giải pháp để phát triển chỉ tiêu, kế hoạch.”

Khi nhiều học sinh thiếu vắng sự bảo ban, chăm sóc của bố mẹ nên hiện nay các trường học ở huyện Chư Pưh tập trung nhiều giải pháp để vận động và tạo niềm yêu thích cho các em đến trường nhằm đảm bảo việc duy trì sỉ số học sinh. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh cố gắng tham gia BHYT theo tháng, theo quý để đảm bảo công tác y tế học đường và BHYT học sinh. Bởi lứa tuổi học sinh nhiều hiếu động, dễ xảy ra các tai nạn thương tích ngoài ý muốn, do vậy việc học sinh tham gia BHYT là điều hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của các em trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

Thiên Thanh – Ksorr Tuối

Trả lời