Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê cụ thể về thiệt hại do bão số 12 gây ra. Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo nhanh từ các địa phương gửi về cho thấy mức độ thiệt hại không hề nhỏ, nhất là về hoa màu, nhà ở dân cư và hạ tầng giao thông. Sau khi bão đi qua, các địa phương và người dân đã tập trung khắc phục hậu quả song gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nước rút cùng với sự giúp đỡ của mọi người, gia đình anh Rơ Com Roi đã vận chuyển lại đồ đạc, vật dụng gia đình trở lại để dọn dẹp nhà cửa.
Anh Rơ Com Roi – Tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: Sau cơn lũ ngày hôm qua thì bây giờ nước mới rút thì gia đình và bà con cùng nhau giúp đỡ để kê dọn đồ đạc và dọn dẹp vệ sinh.
Qua trao đổi nắm bắt thông tin từ các địa phương, đối với 492 hộ dân ở các huyện Ia Pa, Kông Chro và thị xã Ayun Pa phải di dời đến nơi an toàn do nước ngập vào nhà, sau khi nước rút, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển, sắp xếp lại nhà ở, tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà ở và các khu vực công cộng để giúp bà con ổn định lại cuộc sống.
Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ do bão số 12 vừa qua, một số hộ dân bị sập nhà ở nên dù nay nước đã rút chưa thể quay trở lại nhà ở.
Bà Phan Thị Hồng – Tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cũng nói: “Giờ nhà cửa sập hết rồi cuộc sống của gia đình cũng khó khăn quá vì đây cũng là đất ở nhờ nên giờ cũng không biết phải làm sao; cùng mong phường, huyện, tỉnh giúp đỡ”.
Cùng với nhà ở thì hoa màu của người dân cũng bịi thiệt hại nặng, nhất là đối với những diện tích bắp, lúa nước, mỳ dọc 2 bên bờ sông Ba và các khu vực trũng thấp.
Ông Ksor Lak – Buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ: “Mưa bão số 12 nước lũ dâng lên cao thì nhà mình cũng thiệt hại gần 1 ha mỳ; mà đây là thu nhập chính của gia đình mình mà bây giờ thiệt hại hết thì cũng mong các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ cho người dân chứ bây giờ bị mất trắng”.
Hiện nay các địa phương cũng đã có những thống kê ban đầu về mức độ thiệt hại do bão số 12 gây ra.
Ông Võ Ngọc Châu – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cũng cho biết: “Chỉ đạo các xã đi kiểm tra diện tích mỳ, lúa bị ngập úng, đường giao thông bị hư, nhà ở dân cư, trường học bị hư hỏng. Ước thiệt hại sơ bộ của Phòng NN&PTNT là trên 40 tỷ đồng đối với cây hoa màu; còn về hạ tầng cơ sở thì hiện vẫn chưa thống kê được”.
Theo ghi nhận của chúng tôi việc khắc phục những hậu quả do bão số 12 ở các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những thiệt hại về hoa màu, cơ sở hạ tầng giao thông vì hiện nay ở nhiều khu vực nước vẫn chưa rút hẳn. Cùng với tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra thì hiện nay, các ngành, địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 13 đã đi vào Biển Đông./.
Nhóm PV, CTV