Sáng nay (4/12), tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đã diễn ra nhiều hoạt động thuộc Chương trình Giao lưu Biên giới Việt Nam-Campuchia. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campchia lần thứ nhất; là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ba nước. Trong các hoạt động trước khi diễn ra Chương trình Giao lưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trao tặng 200 suất học bổng cho các cháu học sinh; 40 con bò giống cho Nhân dân khu vực biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho bà con Nhân dân trên khu vực biên giới.
Tại trụ sở UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Cục Quân y, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia; đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và huyện Ôzadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), hai bên đã tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho 100 cháu học sinh (Việt Nam 50 cháu và Campuchia 50 cháu); trao 20 con bò giống cho 20 hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai/Việt Nam và tỉnh Ratanakiri/Campchia. Hai bên cũng đã phối hợp cử lực lượng y, bác sỹ để tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gần 800 người dân ở 04 xã trên địa bàn huyện Đức Cơ. Trước đó, ngày 3/12 hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cũng đã được tổ chức cho trên 1.000 người dân tại xã Pó Nhầy, huyện Ôzadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia được tổ chức nhằm tạo chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giữa hai nước; phát huy tinh thần trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới của mỗi nước; phối hợp ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hoạt động chống phá đường lối, chính sách, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia; đồng thời thông qua việc gặp gỡ, giao lưu để trao đổi, chia sẻ học hỏi lẫn nhau, giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc hai bên biên giới. Xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài của Nhân dân hai bên biên giới ngày càng bền chặt, góp phần cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.
Hữu Lanh – Duy Linh