70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, là "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất". Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Lực lượng Vũ trang tỉnh (7/11/1945 – 7/11/2015), nhiều hoạt động thi đua sôi nổi được các đơn vị hưởng ứng tích cực, khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng trong giai đoạn cách mạng mới.

Một trong những hoạt động được đánh giá cao trong đợt thi đua đột kích chào mừng 70 năm ngày truyền thống của Lực lượng Vũ trang tỉnh là đợt diễn tập vòng tổng hợp mà Tiểu đoàn Bộ binh 50 và 3 Đại đội biên giới thuộc các huyện: (Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông) mới tổ chức vừa thành công tốt đẹp. Sau khi thực hiện nội dung hành quân giã ngoại với quãng đường trên 100km qua nhiều địa hình, các đơn vị đã dừng chân ở điểm cuối tại thao trường bắn Chư Bồ để thực hiện nội dung diễn tập "Phòng ngự, phản công đánh địch". Đợt diễn tập vòng tổng hợp đã đánh giá đúng chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kỹ năng, kiến thức đã được học tập và huấn luyện của các đơn vị, đưa bộ đội sát với thực tế chiến đấu.
Đại úy Nguyễn Văn Mạnh, Chính trị viên d50, e991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “ Để đảm bảo tốt cho đợt diễn tập lần này ngày từ đầu năm đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung học tập, huấn luyện, đảm bảo kết quả đạt loại khá trở lên. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; quá trình diễn tập được thực hiện đúng thời gian, kế hoạch, nội dung đề ra. Kết quả này là một trong những thành tích đơn vị xác lập để chào mừng 70 năm ngày truyền thống của Lực lượng Vũ trang tỉnh nên tất cả cán bộ, chiến sỹ đều nổ lực phấn đấu góp phần làm nên thành công chung”.
Nói về kế hoạch phát động thi đua trong toàn lực lượng, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thuyền thống Đại tá Đinh Văn Dũng, Phó Chỉ huy Trưởng – TMT Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có kế hoạch phát động thi đua trong toàn lực lượng, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thuyền thống. Diễn tập vòng tổng hợp lần này là một trong những hoạt động đó. Chúng tôi đánh giá cao về thành công của đợt diễn tập, điều này đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn hiện nay đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
70 năm qua Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai luôn là đội quân công tác có mối liên hệ mật thiết, gắn bó với đồng bào các dân tộc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Thường xuyên gần dân, sát dân, giúp đỡ, động viên quần chúng nhân dân lao động sản xuất ổn định cuộc sống; đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang tỉnh, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và đồng bào ở những vùng căn cứ cách mạng đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức. Thông qua hoạt động này, một lần nữa lịch sử, truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khơi dây niềm tự hào và tinh thần cách mạng, động viên quần chúng tích cực lao động sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Phát huy truyền thống của Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai, những năm qua toàn lực lượng đã có nhiều nổ lực, phấn đấu xây dựng và củng cố lực lượng ngày càng vững mạnh. Dịp này kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bộ CHQS tỉnh đã phát động thi đua ở nhiều mặt công tác. Trong đó chúng tôi xác định hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và nhân dân ở vùng căn cứ là một trong những việc làm thiết thực nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn của bậc cha anh đi trước; xức định rõ tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, xây dựng mối đoàn kết gắn bó Quân – dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai là đội quân tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đội quân ấy không chỉ trưởng thành, lớn mạnh về biên chế, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo kỹ chiến thuật mà còn thường xuyên được rèn luyện, giáo dục truyền thống, giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh./.
Hữu Lanh – Viễn Khánh