Nhiều hộ đồng bào DTTS sử dụng vốn vay hiệu quả

Cập nhật 14/6/2017, 08:06:59

Với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là kênh hỗ trợ tích cực, mang lại nhiều cơ hội thoát nghèo bền vững. Đặc biệt tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn ngày càng tăng cao và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, qua đó góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hộ ông Siu Khít ở thôn Plei Tel A2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện là hộ nghèo của thôn. So với 3 năm trước, cuộc sống của gia đình ông đỡ vất vả hơn nhiều, không còn cảnh thiếu ăn như lúc trước. Ông Siu Khít chia sẻ để được như vậy là nhờ năm 2014 ông vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện mua bò sinh sản và đầu tư trồng mì. Sau 3 năm đến nay gia đình ông Siu Khít đã sở hữu được 4 con bò, cộng thêm nguồn thu nhập từ cây mì, cây lúa nên cuộc sống cũng được cải thiện hơn, đồng thời còn có dư trả nợ ngân hàng.

Ông Siu Khít cho biết: “Trước đây gia đình mình khó khăn lắm, không đủ ăn. Sau đó mình vay vốn của NHCSXH để mua bò, làm mì thêm nên bây giờ đủ ăn, cũng có dư một ít. Hiện tại còn nợ ngân hàng 10 triệu, mình cố gắng làm để trả hết, khi nào cần thì vay lại”.

Được biết ở thôn Plei Tel A2 có rất nhiều trường hợp như gia đình ông Siu Khít. Nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội các hộ có điều kiện đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từ đó cuộc sống kinh tế gia đình từng bước được ổn định. Điều đáng phấn khởi là nhận thức của bà con đồng bào đã có nhiều sự tiến bộ nên việc nuôi còn gì, trồng cây gì không còn mơ hồ như trước.

Rmah Yăo, Thôn Plei Tel A2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “ Gia đình mua còn bò để sản xuất, làm thêm làm rẫy, làm lúa. Gia đình mong muốn bò sinh sản nhiều, gia đình được hỗ trợ thêm nguồn vốn để làm ăn, thoát nghèo”.

Tính đến nay dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện đạt hơn 216 tỷ đồng với gần 8 ngàn hộ. Trong đó dư nợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 66%. So với nhiều địa phương khác hiện tại dư nợ khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phú Thiện chiếm tỷ lệ khá cao nhưng tỷ lệ nợ xấu lại ở mức thấp nhất.

Bà Phạm Thị Hoa, PGĐ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện cho biết: “Hiệu quả sử dụng vốn vay ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt bà con trong làng đã biết tích lũy, sử dụng đồng vốn để vươn lên thoát nghèo. Hiện tại nợ xấu tại huyện Phú Thiện tương đối thấp so với bình quân chung toàn tỉnh, hiện nay là 0,06%. Vùng ĐBDTTS bà con cũng cố gắng làm ăn, đến hạn trả nợ đầy đủ”.

Theo kế hoạch năm 2017 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện tăng thêm gần 8 tỷ đồng để bổ sung các chương trình cho vay. Trong đó dành 5 tỷ đồng cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, đặc biệt ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu tăng cường vốn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện đã và đang góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời