Nhằm xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn đồng thời thực hiện các phong trào hoạt động của tổ chức hội ở vùng đồng bào DTTS, Hội LHPN huyện Kông chro đã triển khai nhiều hình thức gây quỹ bằng lao động tập thể từ sản xuất nông nghiệp. Với cách thức này nhiều chi hội vùng khó khăn đã có được nguồn quỹ riêng để tổ chức hoạt động phong trào, thu hút phụ nữ vào tổ chức.

Năm 2015, Chi hội phụ nữ làng Hlang2, xã YangNam, huyện Kôngchro triển khai hình thức gây quỹ bằng cách huy động hội viên trồng mì, bắp, đậu xanh trên diện tích đất bỏ không lâu năm của làng. Đến nay, đã là mùa rẫy thứ 3 hoạt động này được duy trì đều đặn, với gần 1 ha cây mì, đậu xanh. Mỗi kì lao động, chăm bón cho cây trồng như thế này, đông đảo hội viên đều tích cực tham gia, vừa là dịp để các chị gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm làm ăn, phát triển sản xuất, vừa là cách thức để mỗi người cùng chung sức lao động, chăm bón cho vườn cây phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Chị Đinh Thị Hre, làng Hlang 2, xã Yang Nam, huyện Kông cho, Gia Lai cho biết: “Mình cũng vui khi tham gia lao động gây quỹ trồng mì, trồng đậu xanh, vì lao động như này sẽ có tiền để giúp các chị em khó khăn để mua thuốc, mua gạo”.
Với cách thức gây quỹ bằng sản xuất tập thể, vài năm gần đây Chi hội phụ nữ của làng đã có nguồn tiền quỹ riêng để tổ chức các hoạt động chung, như mua tặng vật nuôi cho hội viên nghèo, mua sợi chỉ về cho hội viên dệt vải áo truyền thống, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ…
Cùng với chi hội làng Hlang 2, đến nay phong trào đã được nhân rộng hầu hết các thôn làng vùng DTTS. Toàn huyện Kôngchro có hơn 6000 hội viên phụ nữ, trong đó hơn 70% là hội viên DTTS, sinh hoạt tại 92 chi hội. Hơn 70% số chi hội này đã xây dựng được hình thức gây quỹ, chủ yếu bằng sản xuất tập thể.
Chị Đinh Thị Ben, Chi hội phó làng Rơng, xã Yang Nam, Kông chro, Gia Lai cũng cho biết: “Chi hội làng mình gây quỹ, dùng quỹ này để liên hoan nhân dịp lễ, tết, khi hội có hoạt động chung. Rồi thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khi ốm đau. Trồng cây chuối thì dễ trồng ở vùng hạn hán lại không phải chăm bón nhiều, có tiền thu về thường xuyên hơn cây trồng khác”.
Chị Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kông chro, Gia Lai nói: “Là một trong những huyện nghèo của tỉnh, thì việc có được nguồn quỹ duy trì hoạt động hội chúng tôi luôn trăn trở. Chúng tôi đã mở rộng hình thức này bằng cách tổ chức mô hình điểm, rồi để các chị cán bộ hội khác đến học hỏi tại chỗ. Từ đó đến nay 70% chi hội người DTTS đã có quỹ hội, từ đó phong trào hội có nhiều khởi sắc”.
Đối với hội viên vùng DTTS còn nhiều khó khăn, việc góp tiền mặt để duy trì hoạt động, phong trào phụ nữ là điều không dễ. Vì thế, những hình thức gây quỹ hội như ở Kôngchro là cách thức hợp lý, phù hợp với đời sống của hội viên, rất cần được nhân rộng ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Minh Lý, Viễn Khánh