Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Ia Grai nói riêng diễn biến khá phức tạp, khó lường nhất là trong mùa mưa lũ, đang là mối lo thường trực mà các cấp, các ngành luôn quan tâm.
Đặc biệt tại các địa bàn ven sông, lưu vực lòng hồ thủy điện, người dân sinh sống tại đây phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự am hiểu quy định của pháp luật, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, qua đó tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ mất ATGT đường thủy.
Với 7 thủy điện đang hoạt động trên địa bàn huyện IaGrai, diện tích mặt hồ và dung lượng nước lớn chia cắt nhiều vùng sản xuất của người dân địa phương ở các xã Ia Grăng, Ia Khai, Ia O. Bà con nơi đây thường xuyên sử dụng các phương tiện thuyền, đò qua lại khu vực lòng hồ để đến nơi canh tác sản xuất, hầu hết các phương tiện này cũng chưa đảm bảo đầy đủ các yếu tố kỹ thuật đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, cũng như tính mạng của người dân khi không có áo phao, không có chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, môi trường, người lái thuyền cũng chưa qua trường lớp đào tạo…
Ông Siu Nghiệp – Chủ tịch UBND xã Ia O – huyện IaGrai cho biết: “Bà con nhân dân ở đây vẫn chưa thực sự hiểu rõ, hiểu sâu về những rủi ro tai nạn giao thông đường thủy, chủ yếu bà con đi qua lại thường là cho việc phục vụ đánh bắt, làm nương rẫy và vận chuyển nông sản, việc vận động tuyên truyền cho bà con về ATGT đường thủy trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi bà con chưa nhận thức được việc quan trọng trong việc mặc áo phao khi lưu thông trên lòng hồ.”
Trước tình hình đó các cơ quan chức năng trong đó có Sở GTVT, UBND huyện và các đơn vị thủy điện đóng chân trên địa bàn huyện Ia Grai đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa như tổ chức các buổi tuyên truyền cấp phát tờ rơi phổ biến giáo dục pháp luật về phương tiện thủy nội địa, các biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy, hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa… Đặc biệt mới đây, Sở GTVT tỉnh phối hợp với Công ty phát triển thủy điện Sê San tổ chức trao tặng 350 áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân và hướng dẫn người dân xã Ia O cách sử dụng áo phao khi đi trên thuyền đò hay tham gia giao thông đường thủy trên các phương tiện đường thủy khác trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4. Đây là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên phương tiện thủy nội địa.
Ông Rơ Chăm Linh – Làng Mít Chép – xã Ia O – huyện IaGrai nói: “Tôi rất vui và cảm ơn các cấp lãnh đạo, ban ngành đã quan tâm cấp áo phao cho chúng tôi, giờ thì chúng tôi rất là yên tâm khi có áo phao để mặc đảm bảo tính mạng khi tham gia giao thông trên thuyền để qua lại lòng hồ thủy điện, chúng tôi hứa sẽ sử dụng áp phao đúng mục đích và tuyên truyền bà con phải sử dụng áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy đi qua lại trên lòng hồ…”
Ông Nguyễn Minh Khứ – Phó giám đốc Công ty phát triển thủy điện Sê San cho biết: “Việc mà người dân qua lại thường xuyên và đánh bắt cá trên lòng hồ thì nguy cơ mất xảy ra an toàn cho con người rất là cao, cho nên với mong muốn là đảm bảo an toàn cho dân sinh sinh song quanh khu vực lòng hồ thủy điện khi tham gia giao thông đường thủy đánh bắt cá và qua lại được bảo đảm an toàn, thì công ty hàng năm thường xuyên tổ chức chương trình tặng áo phao cứu sinh cho người dân để đảm bảo tính mạng khi thường xuyên tiếp xúc với sông nước.”
Ông Nguyễn Hữu Quế – Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua buổi ngày hôm nay thì chúng tôi thấy nhân dân rất là hưởng ứng việc sử dụng áo phao khi đi trên các phương tiện thủy nội địa để đi làm việc, làm nương rẫy, qua đó giúp cho bà con phòng tránh được nguy cơ tiềm ẩn khi có tai nạn xảy ra thì tính mạng con người được đảm bảo. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục công tác phối hợp với các địa phương tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ việc sử dụng áo phao khi sử dụng phương tiện thủy nội địa đi qua lại làm nương rẫy, đánh bắt cá để đảm bảo tính mạng của bản thân. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ những quy định về giao thông thủy nội địa, và về việc xả lũ của các công trình thủy điện và các biện pháp phòng tránh như thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng của mình cũng như của mọi người.”
Để người dân cũng như các chủ phương tiện đường thủy nhận thức đúng đắn các quy định về ATGT đường thủy và quen dần với việc sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi khi đi trên thuyền, đò thì đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của mình, người dân phải coi áo phao cứu sinh là một vật bất ly thân khi đi trên sông nước, cũng như việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, tránh những tai nạn do chủ quan khi đi thuyền đò, trong đó có việc không mặc áo phao./.
Xuân Huy, Đặng Trà