Tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông khu vực trước cổng trường tại các trường học trên địa bàn tỉnh, hay nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông ở nhiều trường học có tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường có lượng phương tiện giao thông qua laị đông vào mỗi lúc đi học và tan trường luôn là vấn đề được các cấp ban ngành, cơ sở giáo dục quan tâm chú trọng, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT khu vực trường học.

Với đặc thù nằm trên tuyến QL25, Trường THCS Nguyễn Du, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT đối với các em học sinh. Trước tình hình trên, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Qua đó đã giúp các em nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
Cô Bùi Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện cho biết: “Được các đồng chí cảnh sát giao thông huyện Phú Thiện tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với Ban giám hiệu và học sinh nhà trường trong việc đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Tôi mong muốn trong thời gian tới, huyện Phú Thiện sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền Luật giao thông đường bộ để giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn.”
Cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông 2018 “ATGT cho trẻ em”, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,Tp.Pleiku thường xuyên đưa kiến thức pháp luật ATGT lồng ghép trong các buổi học chính khóa, ngoại khóa. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt mô hình “Cổng trường ATGT”. Với việc kẻ vạch phân làn đậu đỗ xe cho phụ huynh học sinh, cùng với sự điều tiết, xếp hàng ngay ngắn khi tan trường của học sinh, đã tạo cho khu vực trước cổng trường luôn được đảm bảo an toàn.
Cô Tôn Thị Mỹ Dung – Giáo viên, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu , Tp.Pleiku cũng cho biết: “Trong năm học này, Liên đội của trường đã triển khai về các chi đội ở các lớp thường xuyên phân công trực ở trước cổng trường và trong sân trường vào mỗi đầu giờ đi học, khi tan trường. Quy định về vị trí đậu đỗ xe, cũng như việc đưa đón con em đến trường bằng ô tô, xe máy và thường xuyên nhắc nhở phụ huynh học sinh đưa đón con cần đậu đỗ xe đúng nơi quy định tại các vạch phân cách đã kẻ trên sân trường, nhờ đó giảm thiểu được tình trạng ùn tắc, mất ATGT trước cổng trường và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với phụ huynh và học sinh.”
Đảm bảo an toàn giao thông học đường rất cần sự vào cuộc từ mỗi gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, ngành chức năng và sự chung tay góp sức của toàn xã hội, để mỗi bước chân đến trường của các em được an toàn hơn./.
Xuân Huy