Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại các công trình thủy lợi, ao hồ trên địa bàn huyện Đak Đoa đều cạn, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Thiếu nước tưới, thời điểm này, một số diện tích lúa Đông Xuân ở các xã phía Nam huyện đã bị hạn, nhiều hộ đang đối diện nguy cơ mất mùa.

Hạn đến sớm, một số diện tích lúa Đông Xuân ở cánh đồng Glôl, xã Glar đã bị cháy khô, không thể cứu được.
Khu vực này không có công trình thủy lợi, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước suối. Nửa tháng nay, nguồn nước cạn, kênh mương khô kiệt, người trồng lúa chỉ còn biết trông chờ vào trời mưa.
Anh Lăk – làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Hiện nay hơn 10ha không thể cứu được. Năm ngoái thời điểm này không thiếu nước, do thời tiết năm nay thiếu nước nhiều quá. Cánh đồng đây sử dụng nước từ suối, suối cũng to mà người ta múc hồ chặn nước để tưới cà nên đến giờ bà con thiếu nước thế này.”
Chị Nhêm – Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Toàn xã làm vụ Đông Xuân 200 ha, trong đó 76 ha bị thiếu nước. Trong 76 ha bị thiếu nước, khu vực cứu được là 14 ha, còn lại hiện tại không thể nào cứu được. Năm nay giữa tháng 2 mực nước đã hết rồi nên khả năng thiếu rất nhiều, tuyên truyền cho bà con ban ngày để cho cà phê, ban đêm là để cho lúa nhưng mà thiếu nước rất trầm trọng nên không thể cứu được”.
Thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phải còn 1 tháng nữa mới thu hoạch. Một số hộ đang cố gắng kéo ống bơm nước ra cánh đồng với hy vọng cứu được phần nào diện tích lúa. Tuy nhiên, nguồn nước sắp khô cạn khiến nông dân khó khăn trong việc tìm nước để bơm vào ruộng lúa.
Anh Hnuin – làng Groi1, xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng nói: “Đang thiếu nước giờ cứu lúa lấy máy bơm nước cho nước đủ. Thiếu nước giờ biết làm sao đây”.
Qua rà soát trong tổng số 2.100 ha lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện, hiện đã có khoảng 100 ha bị hạn. Trước dự báo khô hạn sẽ diễn ra gay gắt, vụ này huyện Đak Đoa đã giảm 100 ha lúa. Đối với những chân ruộng thường xuyên bị hạn, ngành chức năng đã khoanh vùng và khuyến cáo bà con không sản xuất để tránh thiệt hại.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Đoa, Gia Lai trao đổi: “Chủ yếu là các khu vực xã phía Nam của huyện, đây là những cánh đồng không có nguồn nước thủy lợi, chủ yếu là nước ngầm. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo cho bà con ngay từ đầu tổ chức gieo trồng sớm hơn so với mọi năm từ 20 ngày đến 1 tháng. Chúng tôi đã chỉ đạo các xã rà soát tất cả các hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương để nạo vét và các ao hồ để giữ nước, hướng dẫn bà con nông dân điều tiết nước làm sao đảm bảo lượng nước tiết kiệm đối với cây công nghiệp tưới ban ngày đối với diện tích lúa hướng dẫn bà con điều tiết vào ban đêm tuy nhiên hiện nay các mực nước đều cạn nếu thời gian tới không có mưa sẽ dẫn tới khô hạn”.
Với tình hình nguồn nước hiện tại và thông tin dự báo cao điểm khô hạn năm nay xảy ra vào tháng 3 và nửa đầu tháng 4, thời điểm này việc bà con nông dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh tình trạng tranh chấp nước là rất quan trọng để cứu những diện tích lúa còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra./.
Kim Châu, Lê Thư, R’Piên