Đẩy mạnh thực hiện tái canh cà phê nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê trên địa bàn; đến nay trong tổng số 2.419 ha cà phê trên địa xã Ia Sao, huyện Ia Grai thì đã có 204 ha được trồng tái canh, trong đó phần lớn là diện tích cà phê của dân.

Cùng với mở rộng diện tích trồng tái canh, người dân cũng đã chú trọng sử dụng những giống cà phê mới đạt năng suất, chất lượng như TRS1, TR4… bên cạnh nguồn giống được xã hỗ trợ. Hiện nhiều diện tích cà phê tái canh mới của người dân xã Ia Sao cho năng suất đạt khoảng 12 tấn tươi/ha ở vụ thu đầu tiên và đạt bình quân từ 18-20 tấn tươi/ha ở các vụ tiếp theo. Theo Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Bộ NN&PTNT phê duyệt, huyện Ia Grai là 1 trong 3 huyện của tỉnh Gia Lai được lựa chọn để triển khai đề án này. Việc đẩy mạnh phát triển diện tích cà phê tái canh được xem là một trong những thuận lợi để có thể đáp ứng nhu cầu “Cà phê đặc sản” ngày càng tăng ở các thị trường xuất khẩu và nội địa; đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới./.
Mỹ Tiến, R’Piên