Việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo, hộ DTTS đang là một trong những khó khăn của không ít địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi thực hiện Dự án 1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tại huyện Mang Yang, năm 2023 được phân bổ 616 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ đất ở cho 14 hộ. Cùng với đó là nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH với số tiền 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa giải ngân được nguồn vốn thực hiện nội dung này. Nguyên nhân là do kinh phí để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ nghèo, hộ DTTS (cư trú ở khu vực 1, khu vực 2) chỉ được giảm tối đa 50% tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở.
Bên cạnh đó các hộ này phải nộp tiền đo đạc thửa đất (trên 2,2 triệu đồng) theo quy định tại Quyết định số 14 ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai. 02 khoản phải nộp trên là số tiền không nhỏ đối với hộ nghèo.
Tuy nhiên, để quyết toán khoản kinh phí hỗ trợ này, theo quy định là phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho chủ hộ. Như vậy trong trường hợp một số hộ không có tiền để nộp tiền sử dụng đất và tiền đo đạc thì sẽ không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; dẫn tới việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đất ở cho các hộ sẽ rất khó khăn./.
Mỹ Tiến – R’Piên